Tổng kết dự án phát triển và mở rộng can thiệp phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

Ngày 1/6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị 'Tổng kết dự án phát triển và mở rộng can thiệp phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam' (Vie 688/Suni Sea).

Chương trình văn nghệ chào mừng tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế; Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; đại diện tổ chức HAI; Trung tâm Y tế của 4 huyện có dự án; Hội Người cao tuổi, Trạm Y tế các xã, phường; chủ nhiệm 25 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tham gia Dự án...

Dự án "Phát triển và mở rộng can thiệp phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam" (Vie 688/Suni Sea) do Liên minh Châu Âu tài trợ thông qua tổ chức HAI phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam thực hiện tại Ninh Bình từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023. Ninh Bình là 1 trong 2 tỉnh được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chọn triển khai thí điểm dự án.

Nhằm thực hiện có hiệu quả đề án này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã triển khai hỗ trợ 25 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở huyện Gia Viễn, Yên Mô, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp với các hoạt động thiết thực như: giúp nhau tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà dựa vào tình nguyện viên, tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích, nâng cao nhận thức, kiến thức mọi mặt; chăm sóc đời sống tinh thần; vận động nguồn lực nâng cao đời sống vật chất cho thành viên câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh còn phối hợp, chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 71 câu lạc bộ với 5.770 thành viên tham gia sinh hoạt theo mô hình Dự án.

Tham gia dự án, các tình nguyện viên được tập huấn kiến thức về quản lý và dự phòng bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cũng như kỹ năng sàng lọc tại câu lạc bộ nhằm phát hiện sớm, tư vấn và chuyển gửi những hình ảnh thành viên có nguy cơ cao tới cơ sở y tế, được hỗ trợ trang thiết bị và quỹ đầu vào tăng thu nhập nhằm nâng cao kiến thức, cách nhận biết các triệu chứng, biến chứng thông thường của các bệnh không truyền nhiễm.

Các hoạt động được triển khai tại các câu lạc bộ được Dự án tài trợ đã góp phần tăng tính đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong câu lạc bộ và ngoài cộng đồng, thúc đẩy phong trào, cải thiện cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi, thực sự là mô hình để Ban đại diện Hội Người cao tuổi Ninh Bình rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng.

Tin, ảnh: Phương Nam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/tong-ket-du-an-phat-trien-va-mo-rong-can-thiep-phong-chong/d2023060111529220.htm