Tổng kết kết quả hợp tác năm 2022 giữa BĐBP Đồng Tháp và Tiểu khu Quân sự tỉnh Prâyveng

Ngày 7/3, tại thành phố Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam), Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp phối hợp với tiểu khu quân sự tỉnh Prâyveng, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội đàm Tổng kết kết quả hợp tác năm 2022. Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp và Trung tướng Mươn Sa Mon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Prâyveng chủ trì hội đàm.

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp và Trung tướng Mươn Sa Mon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Prâyveng ký biên bản hợp tác năm 2023. Ảnh: Mạnh Cường

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp và Trung tướng Mươn Sa Mon, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Prâyveng ký biên bản hợp tác năm 2023. Ảnh: Mạnh Cường

Trong năm 2022, BĐBP Đồng Tháp và Tiểu khu Quân sự tỉnh Prâyveng đã kịp thời thông báo tình hình và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Hai bên đã tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ chúc mừng lẫn nhau được 12 cuộc nhân các dịp lễ, tết. Hai bên đã tiến hành hội đàm định kỳ được 17 lần; tổ chức tuần tra song phương được 22 tổ/546 lượt cán bộ tham gia; kiểm tra, làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập biên giới cho 70.040 lượt phương tiện/249.853 lượt người, 900.000 tấn hàng hóa các loại; phối hợp giải quyết 6 vụ/9 người vi phạm liên quan đến biên giới; bảo vệ an toàn cho đoàn Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Đồng Tháp phối hợp với chính quyền tỉnh Prâyveng tiến hành dỡ bỏ mốc, cọc dấu cũ dọc tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, hai bên đã thưc hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung về đường lối, chủ trương và chính sách pháp luật của hai nhà nước, các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về biên giới quốc gia. Ngoài ra, BĐBP Đồng Tháp đã hỗ trợ phía bạn tiền và quà với tổng trị giá 250 triệu đồng.

Can bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (BĐBP Đồng Tháp) phối hợp kiểm tra cột mốc, tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Mạnh Cường

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và ký biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2023. Theo đó, hai bên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới, hành khách qua lại cửa khẩu thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước về quy chế biên giới, cửa khẩu, các nội dung thỏa thuận; tăng cường trao đổi thông tin, tập trung đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ở hai bên biên giới; ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân ở hai bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, trao đổi hàng hóa và khám chữa bệnh.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã trao tặng Tiểu khu quân sự tỉnh Prâyveng 150 triệu đồng, tiểu đoàn 3 BĐBP (tỉnh Prâyveng, Campuchia) 50 triệu đồng.

Mạnh Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tong-ket-ket-qua-hop-tac-nam-2022-giua-bdbp-dong-thap-va-tieu-khu-quan-su-tinh-prayveng-post459407.html