Tổng kết phong trào TD BVANTQ năm 2018: Nhân rộng các mô hình, điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp

Ngày 13-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2018, tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ trì hội nghị. Về dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Cục trưởng Cục xây dựng phong trào BVANTQ Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc và các Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các đơn vị, địa phương.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các đơn vị, địa phương.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Thay vì báo cáo được trình bày tại Hội nghị, một phim phóng sự phản ảnh khá đầy đủ và sinh động kết quả phong trào TD BVANTQ năm 2018. Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ TP đến cơ sở, phong trào TD BVANTQ trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo nên thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, nâng cao tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trong phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình “Thành phố 4 an” của thành phố. Ở các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhân tố mới dũng cảm truy bắt tội phạm. Lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học... từng bước củng cố, kiện toàn, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp gần 1.700 nguồn tin tố giác tội phạm, giúp lực lượng Công an khám phá hàng trăm vụ án quan trọng; xác minh, truy bắt, vận động đầu thú 88 đối tượng có lệnh truy nã; vận động nhân dân phát hiện, giao nộp nhiều loại vũ khí, hung khí... Qua đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày hội TD BVANTQ với nhiều hình thức thiết thực đã tạo ra khí thế sôi nổi, sức lan tỏa rộng khắp từ cấp TP, quận huyện đến xã, phường. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào TD BVANTQ cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, trên địa bàn TP có 137 mô hình trong các địa phương và 31 mô hình trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Một số mô hình đang phát huy hiệu quả tích cực, được nhân rộng như: “Vùng giáo 3 không” của P. Tam Thuận; “Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật” của P. An Khê; “1 xây, 2 chống, 3 phòng” của P. An Hải Đông”, “2 không, 3 kiểm soát” của P.An Hải Tây, “Tuyến biển bình yên” của P. Hòa Hải, “CLB Cựu chiến binh, cựu quân nhân phòng chống tội phạm” của P. Mỹ An... Riêng lực lượng tuần tra theo QĐ 8394 của UBND TP cũng đã ra quân tuần tra với sự tham gia của hơn 241.000 lượt người và đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc đồng thời góp phần giải quyết nhanh chóng, triệt để, hiệu quả những vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân.

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng, phát triển phong trào TD BVANTQ năm 2018. “Đối với Đà Nẵng, qua theo dõi cũng như trên phóng sự và phát biểu giao lưu các điển hình tiên tiến hôm nay, có thể đánh giá rằng, cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội, phong trào TDBVANTQ tiếp tục được duy trì, phát triển, xuất hiện nhiều điểm sáng, gương sáng, mô hình tiêu biểu. Hình thức, biện pháp triển khai đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn, tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia giải quyết những vấn đề ANTT bức xúc nổi lên”, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp khen ngợi.

Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng phong trào TD BVANTQ. Đó là, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý nghĩa to lớn của quần chúng nhân dân và phong trào quần chúng trong công tác giữ gìn ANTT. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ; đồng thời triển khai sâu trong toàn lực lượng Công an TP, phấn đấu làm giảm 3% tỷ lệ tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào TD BVANTQ, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ngay từ cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chính trị, kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và công tác xây dựng phong trào TD BVANTQ cho lực lượng nòng cốt cơ sở gắn với công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, động viên, khen thưởng, cổ vũ phong trào.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các lực lượng cần bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chương trình công tác đề ra trong năm 2019; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, lan tỏa đến tận khu dân cư, tổ dân phố; giữ vững ANTT ở cơ sở không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng và phức tạp về ANTT. Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp từng địa bàn khu dân cư, từng nhóm đối tượng, từng thời điểm; rà soát, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong phong trào, đồng thời thanh loại những mô hình không hiệu quả, chưa phù hợp.

“Tôi đề nghị, cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác đảm bảo ANTT theo QĐ 8394. UBND các quận, huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lực lượng Công an các phường, xã thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời thông tin tình hình ANTT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm gắn với việc tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống camera thành phố đầu tư, phục vụ công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn, không để mất mát, hư hỏng, lãng phí, không hiệu quả. Chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn TP. Tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo “an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông”, quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp làm nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở...”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

PHƯƠNG KIẾM

Tổng kết phong trào TDBVANTQ trong năm 2018, Bộ Công an tặng 3 Cờ Thi đua xuất sắc cho nhân dân và cán bộ P. Thanh Bình, xã Hòa Nhơn, Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và 8 Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; 10 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương BVANTQ; UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 6 tập thể và 20 Bằng khen cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202094_tong-ket-phong-trao-td-bvantq-nam-2018-nhan-rong-.aspx