Tổng kết Phương án giải quyết tình hình phức tạp ma túy ở biên giới Sơn La-Hủa Phăn

Sáng ngày 26-4, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết Phương án phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên biên giới Sơn La, Việt Nam và Hủa Phăn, Lào.

Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Bích.

Trước tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Sơn La, Việt Nam, và Hủa Phăn, Lào, ngày 5-11-2015, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và Cục Cảnh sát Phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đã ký Phương án giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tuyến biên giới Sơn La, Việt Nam và Hủa Phăn, Lào.

Qua triển khai thực hiện Phương án, hoạt động của tội phạm ma túy tại địa bàn tỉnh Sơn La đã giảm; hoạt động của các toán vũ trang vận chuyển ma túy số lượng lớn từ biên giới vào nội địa đã giảm hẳn về tần suất, không hoạt động công khai như trước đây.

Trong thời gian thực hiện Phương án, lực lượng CSĐTTP về ma túy 10 tỉnh biên giới Việt – Lào đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2.626 vụ, 5.538 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 128,3kg heroin; 64,1kg thuốc phiện; 97,5kg cần sa khô; 20,1kg+ 271.935 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật, tài liệu liên quan. Ngoài ra, lực lượng BĐBP Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn trên đất bạn.

Đại tá Khăm Hùng Sẻng Pá Sợt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An Ninh Lào khẳng định, thực hiện Phương án, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới Sơn La – Bắc Lào đã từng bước được kiềm chế. Công an các tỉnh Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Công an các tỉnh Bắc Lào về đào tạo cán bộ, phương tiện, trang thiết bị phục vụ đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời rà soát, lập danh sách đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy và đối tượng vận chuyển ma túy, xây dựng kế hoạch đánh bắt tội phạm ma túy….

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, mặc dù công tác phối hợp triển khai thực hiện Phương án đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Việt – Lào vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Hoạt động của các toán, nhóm có vũ trang, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam tuy giảm về tần suất nhưng vẫn còn hoạt động và có dấu hiệu chuyển hướng sang địa bàn huyện Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trung tướng Trần Đại Lộc Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định, mặc dù Phương án đã được tổng kết nhưng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam sẽ chỉ đạo công an các địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để từng bước tiến hành xác lập và đấu tranh chung các chuyên án có liên quan đến đối tượng của hai nước để bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tong-ket-phuong-an-giai-quyet-tinh-hinh-phuc-tap-ma-tuy-o-bien-gioi-son-la-hua-phan/