Tổng kết thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú

Sáng nay 19.12.2019, tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet và Salavan. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Về phía hai tỉnh bạn có Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Phô Xay Xay Nhã Xỏn; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan Phu Thông Khăm Mã Ny Vông.

Lãnh đạo ba tỉnh Quảng Trị - Savannakhet - Salavan kí cam kết phối hợp phòng ngừa, hạn chế tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú phát sinh mới trong vùng biên giới giữa ba tỉnh - Ảnh: Thành Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước - Ảnh: Thành Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trao biển tượng trưng hỗ trợ 20 tấn gạo giúp tỉnh Salavan khắc phục hậu quả lũ lụt - Ảnh: Thành Dũng

Thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Trị cùng hai tỉnh Savannakhet và Salavan đã tích cực, chủ động, hợp tác chặt chẽ thực hiện việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới đi qua địa phận ba tỉnh. Ngay sau khi có ý kiến phê duyệt của Trưởng Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào, lãnh đạo chính quyền ba tỉnh đã tích cực chỉ đạo ngành Tư pháp, Công an tiến hành làm các thủ tục cần thiết cho người di cư tự do, kết hôn không giá thú để trình Chủ tịch nước ra quyết định cấp quốc tịch.

Với nhiều nỗ lực, đến nay, các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam tiến hành rà soát, đối chiếu và lập hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho 756/855 người di cư tự do có tên trong danh sách được Trưởng Đoàn đại biểu biên giới hai nước Việt Nam – Lào phê duyệt. Trong đó, có 734 người đã được Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam và đã được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quyết định nhập quốc tịch. Hiện nay, hồ sơ của 22 trường hợp người di cư tự do đã được trình ra Bộ Tư pháp và đang chờ Chủ tịch nước ra quyết định. 99 trường hợp còn lại đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Hồ sơ được lập trùng hai lần trong danh sách được phê duyệt; không có mặt ở địa phương tại thời điểm xác minh nhập quốc tịch; đã trở về Lào…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng biểu dương, ghi nhận nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của các tập thể, cá nhân tham gia công tác điều tra, khảo sát, thống kê số liệu, lập danh sách người di cư tự do… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng thời nhấn mạnh, việc hoàn thành thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước nói chung, tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh Savannakhet, Salavan nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo chuyển biến tích cực đối với công tác giải quyết quốc tịch, hộ tịch cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành trung ương hai nước trong việc tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ba tỉnh Quảng Trị- Savannakhet- Salavan đã kí cam kết phối hợp phòng ngừa, hạn chế tình trạng di cư tự do và kết hôn không giá thú phát sinh mới trong vùng biên giới giữa ba tỉnh.

Lãnh đạo ba tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện thỏa thuận của Chính phủ hai nước.

Dịp này, UBND tỉnh hỗ trợ 20 tấn gạo giúp tỉnh Salavan khắc phục hậu quả lũ lụt.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=144740