Tổng kết VBA tuần 3 (26/06 - 01/07): Nhà vua tái xuất hoàn hảo, Danang Dragons độc bá ngôi đầu

Tuần thi đấu thứ 3 VBA 2018 (26/06 – 01/07) đã chứng kiến phong độ bùng nổ của Thang Long Warriors với chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp, mạch bất bại của Danang Dragons tiếp tục được duy trì cùng những 'cú vấp ngã' đầu tiên của Saigon Heat và Cantho Catfish.

Các kết quả trên đã gây ra những xáo trộn trên bảng xếp hạng. Ngôi vị dẫn đầu hiện đang do “Rồng sông Hàn” chiếm giữ với tỷ lệ thắng 100%. Trong khi đó, Saigon Heat (75%) và Cantho Catfish (66.7%) chính là những đội bóng đứng ngay sau.

Thang Long Warriors với những màn trình diễn xuất sắc đã có mặt ở vị trí thứ 4 (50%) và “phả hơi nóng” vào các đối thủ xếp trên. Trong khi đó, nhóm cuối đang dần định hình với sự xuất hiện của Hanoi Buffaloes và Hochiminh City Wings by Jetstar.

Sự trở lại mạnh mẽ của Thang Long Warriors

Sau những kết quả không tốt ở hai tuần thi đấu đầu tiên, Thang Long Warriors đã có sự trở lại mạnh mẽ và khiến tất cả những đối thủ còn lại tại VBA 2018 phải e sợ. Chạm trán với Hanoi Buffaloes trong trận derby Thủ đô, dù liên tục rơi vào thế bị dẫn trước, thế nhưng, “Các chiến binh Khủng long” vẫn chơi bóng bản lĩnh. Để rồi, những nhà đương kim vô địch đã có màn lội ngược dòng gay cấn trong khoảng thời gian cuối và mang về chiến thắng kịch tính 63-62.

Đương kim vô địch Thang Long Warriors trở lại mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp sau chuỗi thi đấu không tốt vừa qua.

Tiếp đà hưng phấn, đội bóng của HLV Predrag Lukic tiếp tục thi đấu thăng hoa trong cuộc đối đầu với Saigon Heat. Mặc dù “Ông 30” đang đạt phong độ rất cao với chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, thế nhưng, điều đó cũng không hề khiến “Các chiến binh Khủng long” phải chùn bước. Kết thúc 40 phút thi đấu, Thang Long Warriors tiếp tục tạo nên một màn lội ngược dòng nghẹt thở nữa khi giành chiến thắng 69-57.

Với phong độ thăng hoa của dàn cầu thủ trụ cột, Thang Long Warriors đã trở lại với vị trí thứ 4 (tỷ lệ thắng 50%) và hứa hẹn sẽ còn khuynh đảo bảng xếp hạng trong thời gian tới.

Danang Dragons duy trì mạch toàn thắng

Kết thúc 3 tuần thi đấu của VBA 2018, Danang Dragons chính là đội bóng duy nhất còn giữ được thành tích toàn thắng, sau khi các học trò của HLV Donte Hill xuất sắc đánh bại Hochiminh City Wings by Jetstar với tỷ số 79-72.

Danang Dragons hiện đang dẫn đầu BXH VBA 2018 với ba trận toàn thắng.

Tuy nhiên, “Rồng sông Hàn” đã phải trả một cái giá không hề nhỏ cho chiến thắng đó, khi tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Tuấn gặp chấn thương dây chằng và phải rời xa sân bóng trong một khoảng thời gian.

Cú vấp của Saigon Heat và Cantho Catfish

Trước khi tuần thi đấu thứ 3 khởi tranh, Danang Dragons, Saigon Heat và Cantho Catfish chính là 3 đội bóng cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Danang Dragons “độc bá” ở ngôi vị cao nhất. Trong khi đó, Saigon Heat và Cantho Catfish với những “cú vấp ngã” trong tuần đã phải tạm thời “lùi bước” trên bảng xếp hạng.

Đối đầu trực tiếp tại nhà thi đấu CIS, cả hai HLV David Singleton và Kevin Yurkus hiểu rằng chiến thắng sẽ giúp họ bứt lên so với đối thủ, qua đó, tạo lợi thế trong cuộc đua vào vòng Playoffs mùa giải năm nay. Với ưu thế sân nhà cùng phong độ thăng hoa của các tay ném, Saigon Heat chính là đội bóng đã tận dụng tốt các cơ hội và giành chiến thắng trước Cantho Catfish với tỷ số 89-74.

Các cầu thủ trẻ của Saigon Heat thể hiện lối chơi ấn tượng trong trận tiếp đón Cantho Catfish trên sân nhà CIS.

Đáng tiếc, “Ông 30” đã không thể tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi để Thang Long Warriors đánh bại ở trận đấu sau đó (57-69). Ngoài ra, thầy trò HLV David Singleton còn phải đón nhận thêm tin xấu khi hậu vệ trẻ Trần Đăng Khoa gặp phải chấn thương nhẹ và phải rời sân trong những phút cuối.

Về phía Cantho Catfish, sau khi để Saigon Heat vượt qua trong cuộc đối đầu trực tiếp, đội bóng của HLV Kevin Yurkus đã nhanh chóng tìm lại niềm vui khi đả bại Hochiminh City Wings by Jetstar ngay trên sân khách với tỷ số 104-77.

Trận đấu đó đã chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của các tay ném như Tâm Đinh (ghi 26 điểm), Nguyễn Phú Hoàng (21 điểm) hay De Angelo Hamilton (16 điểm). Đặc biệt, tài năng trẻ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đã khiến các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương phải trầm trồ với cú “dunk” rổ không thể cản phá.

Clip pha dunk rổ của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh trong trận đấu:

Cục diện nơi nhóm cuối

Nếu như top đầu đang chứng kiến màn đua tranh hấp dẫn của Danang Dragons, Saigon Heat và Cantho Catfish thì ở nhóm cuối, cục diện cũng đang phần nào được định hình với sự xuất hiện của hai cái tên, Hanoi Buffaloes và Hochiminh City Wings by Jetstar.

Hanoi Buffaloes với chuỗi phong độ không tốt vừa qua đã rơi xuống vị trí thứ 5 (tỷ lệ thắng 33.3%) và họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn bám đuổi các đối thủ top trên.

Hanoi Buffaloes bất ngờ rơi xuống nhóm cuối BXH sau những thất bại liên tiếp.

Còn với Hochiminh City Wings by Jetstar, “Anh hai Đại bàng” vẫn đang là đội bóng duy nhất tại VBA 2018 chưa nếm trải hương vị chiến thắng, và nếu không sớm tìm ra giải pháp, sẽ rất khó để các học trò của HLV Brian Rowsom có thể mơ về một tấm vé tham dự vòng Playoffs năm nay.

Lịch thi đấu VBA 2018 Tuần 4 (03/07 – 08/07)

Ngày 03/07 (19h00 – Nhà thi đấu Quân Khu 5) – Danang Dragons vs Saigon Heat

Ngày 05/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đa năng Cần Thơ) – Cantho Catfish vs Thang Long Warriors

Ngày 05/07 (19h00 – Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa) – Hanoi Buffaloes vs Danang Dragons

Ngày 08/07 (17h00 – Nhà thi đấu Trường Quốc tế Canada CIS) – Saigon Heat vs Hanoi Buffaloes

Ngày 08/07 (19h00 – Nhà thi đấu Quân Khu 5) – Danang Dragons vs Cantho Catfish

Bảo Bảo - Theo Bongro24h.vn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/tong-ket-vba-tuan-3-26-06--01-07-nha-vua-tai-xuat-hoan-hao-danang-dragons-doc-ba-ngoi-dau-d478829.html