Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM dâng đèn hạ đến chư Tăng chùa Candaransi

Sáng 13-7(15-6-Nhâm Dần), tại chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) đã diễn ra lễ dâng y tắm mưa, dâng đèn hạ đến chư Tăng đang An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Nghi thức nhiễu Phật

Nghi thức nhiễu Phật

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, Hòa thượng Danh Lung, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi có thời thuyết pháp tới Phật tử nói về ý nghĩa An cư kiết hạ của Phật giáo Nam tông.

òa thượng nhấn mạnh "an cư là cơ hội để an tịnh thân khẩu ý" là cơ hội quý báu để người hành giả nhìn lại chính bản thân mình, tự mình gột rửa, trau dồi, rèn luyện thân - khẩu - ý, nỗ lực tu tập giới-định-tuệ.

khóa lễ tại chánh điện

Sau thời pháp thoại, Phật tử đã thực hiện nghi thức nhiễu Phật, tác bạch dâng y tắm mưa, dâng đèn đến chư tôn đức Tăng an cư trong ba tháng mùa mưa tại chùa Candaransi.

Dịp này, ngài Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cùng thành viên đoàn cũng đã đến chùa dâng đèn, dâng y tắm mưa và cúng dường tứ vật dụng đến chư Tăng.

Hòa thượng Danh Lung chúc lành đến Phật tử

Theo đó, chư Tăng Phật giáo Nam tông Việt Nam (người Kinh và người Khmer) cũng như chư Tăng Nam tông ở các nước như Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào... thời gian an cư bắt đầu từ 16-6 Âm lịch đến 15-9 Âm lịch.

Ngài Sok Dareth dâng y cúng dường lên chư tôn đức an cư mùa mưa

Phật tử tác bạch dâng y tại chánh điện

Dâng đèn

Năm nay chùa có 20 vị an cư

Như Danh/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tong-lanh-su-campuchia-tai-tp-hcm-dang-den-ha-den-chu-tang-chua-candaransi-post62846.html