Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao Thị trưởng Frankfurt Peter Feldmann

Ngày 17/6, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long đã đến chào xã giao ông Peter Feldmann, Thị trưởng Frankfurt nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao ông Peter Feldmann, Thị trưởng Frankfurt nhân dịp mới đến nhận nhiệm kỳ công tác.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long chào xã giao ông Peter Feldmann, Thị trưởng Frankfurt nhân dịp mới đến nhận nhiệm kỳ công tác.

Tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Lê Quang Long cảm ơn Ngài Thị trưởng đã dành thời gian tiếp ngay sau khi Frankfurt nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Điều này thể hiện quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Đức cũng như giữa Frankfurt và các địa phương của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Đức phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong tổng thể quan hệ với Việt Nam, thành phố Frankfurt đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Frankfurt là trung tâm hàng không và tài chính quan trọng của Đức và thế giới nên đây cũng là địa chỉ tin cậy cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam đặt trụ sở như Vietnam Airlines, Vietinbank.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long cho rằng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Đức cũng đóng vai trò quan trọng và đánh giá cao hợp tác giữa Frankfurt và TP. Hồ Chí Minh. Hai thành phố đã ký Thỏa thuận hợp tác hữu nghị năm 2019.

Tổng Lãnh sự Lê Quang Long kỳ vọng Frankfurt sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển với Việt Nam cũng như với TP. Hồ Chí Minh vì đây cũng là một trung tâm kinh tế, tài chính và hàng không quan trọng hàng đầu Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Lê Quang Long mời Ngài Thị trưởng sớm thăm TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai bên trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, giáo dục… và tham dự sự kiện “Đối thoại hữu nghị” do TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào cuối năm 2021.

Thị trưởng Peter Feldmann chào mừng Tổng Lãnh sự Lê Quang Long đến nhận nhiệm kỳ công tác và đánh giá cao những nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Đức và Việt Nam.

Thị trưởng Peter Feldmann cho rằng, thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất; khẳng định, Frankfurt mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với TP. Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư, giáo dục.

Đáp lại lời mời của Tổng Lãnh sự Lê Quang Long, Thị trưởng Peter Feldmann cho biết sẽ thu xếp đi thăm TP. Hồ Chí Minh vào cuối năm 2021 để gia hạn bản Ghi nhớ về hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố, trao đổi về việc tổ chức Triển lãm Automechanika do Trung tâm Hội chợ triển lãm Frankfurt tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và mở Văn phòng đại diện của Frankfurt tại TP. Hồ Chí Minh.

Thị trưởng Peter Feldman khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để Tổng Lãnh sự Lê Quang Long hoàn thành nhiệm vụ và hy vọng Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để kết nối Frankfurt với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương của Việt Nam.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-le-quang-long-chao-xa-giao-thi-truong-frankfurt-peter-feldmann-148671.html