Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Quý Mão

Thủ hiến bang Hessen Boris Rhine gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng người Việt và mong muốn cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục hội nhập tốt và thành công trên quê hương thứ hai của mình.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tối 15/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Quý Mão cho cộng đồng người Việt tại các bang phía Tây Đức.

Tham dự Tết cộng đồng 2023 có hơn 700 khách mời là những kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại 6 bang phía tây Đức, một số bạn bè Đức và đại diện chính quyền bang Hessen.

Tổng lãnh sự Lê Quang Long phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng lãnh sự Lê Quang Long thông báo cho bà con một số thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước trong năm 2022, bày tỏ vui mừng vì cộng đồng người Việt tại Tây Đức đã và đang hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước.

Tổng lãnh sự mong muốn bà con ngày càng tập hợp lại chặt chẽ hơn trong các hội đoàn người Việt để cùng hỗ trợ nhau tốt hơn, cùng hội nhập tốt hơn.

Tổng lãnh sự quán là ngôi nhà chung của bà con tại Đức, sự thành công và phát triển của bà con tại đây chính là cầu nối hiệu quả và bền vững để thúc đẩy quan hệ giữa Việt nam và Đức.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự gửi lời chúc mừng năm mới và cảm ơn bà con cộng đồng đã luôn ủng hộ và đồng hành, hỗ trợ Tổng lãnh sự quán trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng giúp Tổng lãnh sự quán hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong phát biểu trực tuyến gửi đến sự kiện, ông Boris Rhine, Thủ hiến bang Hessen đánh giá cao việc Tổng lãnh sự quán tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt, coi đó là sự gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời làm phong phú thêm cho bản sắc văn hóa của bang Hessen và góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng người Việt và người dân sở tại.

Ông Boris Rhine gửi lời chúc mừng năm mới đến cộng đồng người Việt và mong muốn cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục hội nhập tốt và thành công trên quê hương thứ hai của mình.

Tổng lãnh sự Lê Quang Long và các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen của TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, bà con được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen của TP. Hồ Chí Minh biểu diễn và những món ăn truyền thống đậm đà hương vị Tết cổ truyền.

(theo TLSQ Việt Nam tại Frankfurt)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-frankfurt-to-chuc-tet-cong-dong-mung-xuan-quy-mao-213650.html