Tổng LĐLĐVN tặng bức trướng cho Công đoàn Điện lực VN

Ngày 18.1, tại Đại hội CĐ Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phát biểu chỉ đạo và tặng Công đoàn Điện lực VN bức trướng có nội dung 'Công đoàn Điện lực VN – Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động'.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN tặng bức trướng cho Công đoàn Điện lực VN. Ảnh: Nguyễn Lương

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, CĐ Điện lực VN đã tham gia tích cực vào quá trình tái cơ cấu tại Tập đoàn; nâng cao ý thức và tinh thần cộng đồng trách nhiệm; đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Tập đoàn EVN, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KT-XH của đất nước.

Ngoài ra, CĐ Điện lực VN thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao an toàn lao động, đảm bảo tính mạng, an toàn của người lao động trong quá trình tác nghiệp. Đặc biệt, CĐ Điện lực VN đã thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động trong tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách mới; chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với người sử dụng LĐ thực hiện một cách tốt nhất trong điều kiện có thể khi sắp xếp, giải quyết LĐ dôi dư, chăm lo các trường hợp khó khăn, làm cho đoàn viên, người lao động ấm lòng hơn vì sự thấu hiểu và chia sẻ của tổ chức CĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Lương

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, các cấp CĐ Điện lực VN cần chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, cần tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện, mang lại nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động để xây dựng vững chắc niềm tin của đông đảo đoàn viên, người lao động; củng cố, không ngừng mở rộng tổ chức CĐ, đảm bảo tập hợp đông đảo nhất người lao động vào Công đoàn VN;

Tham gia xây dựng, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với bộ phận người lao động trong diện sắp xếp lại doanh nghiệp để giúp người lao động chia sẻ, thích nghi với những thay đổi; chọn lựa và làm tốt hơn các hoạt động tôn vinh điển hình tiêu biểu trong vượt khó, trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và kể cả việc trân trọng những hy sinh của người thợ điện để phát triển KT-XH; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tâm huyết, gần gũi và thấu hiểu, hành động vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ…

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/huong-toi-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xii/tong-ldldvn-tang-buc-truong-cho-cong-doan-dien-luc-vn-587015.ldo