Tông tàu hỏa, xe tải nát đầu

Vượt qua đường sắt đúng lúc tàu hỏa lao tới, do tài xế thiếu tập trung, xe tải đã tông vào toa thứ 2. Hậu quả, đầu xe tải dập nát.

Tai nạn đường sắt xảy ra lúc 3h sáng 30/11, tại Km 1525+312 vị trí đường bộ giao với đường sắt, thuộc địa phận thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Tàu SNT3 hành trình tuyến Nha Trang- Sài Gòn, đến vị trí đường sắt giao với đường bộ nói trên (không có gác chắn), bất ngờ bị xe tải BKS 60C-273.18 tông vào toa thứ 2.

Xe tải mắc vào toa tàu và bị kéo đi một đoạn, sau khi bị cọc tiêu chặn lại.

 Điểm giao cắt không có gác chắn. Ảnh: ATGT.

Điểm giao cắt không có gác chắn. Ảnh: ATGT.

Sau cú tông, phần đầu xe tải nát bét. Không có thông tin thiệt hại về người.

Theo lãnh đạo Công ty CP đường sắt Thuận Hải, sau tai nạn, tàu STN3 dừng lại khoảng 1 tiếng để giải quyết sự cố rồi tiếp tục hành trình.

“Tàu STN3 dừng lại khoảng một tiếng để giải quyết sự cố rồi tiếp tục hành trình. Hệ thống kết cấu cầu đường không sao. Chi nhánh khai thác đường sắt, nhà ga đang phối hợp với cơ quan công an giải quyết vụ việc”- Lãnh đạo Công ty CP đường sắt Thuận Hải, thông tin.

Thuận Bắc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/giao-thong-bot/tong-tau-hoa-xe-tai-nat-dau-79369.html