Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi lên đường thăm Mỹ

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 17/9 đã tới New York (Mỹ) để tham dự khóa họp lần thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 17/9 đã tới New York (Mỹ) để tham dự khóa họp lần thứ 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc và có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Alaa Youssef cho biết Tổng thống El-Sisi dự kiến sẽ có bài phát biểu tại kỳ họp 72 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về các vấn đề Trung Đông cũng như các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Ai Cập sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump.

Ngoài ra, ông El-Sisi sẽ có các cuộc gặp bên lề với các nhà quản lý kinh doanh và tài chính Mỹ, cũng như các thành viên của Hội đồng Doanh nghiệp Thúc đẩy Quan hệ Quốc tế (BCIU) để thảo luận chương trình cải cách kinh tế của Ai Cập và các cơ hội đầu tư vào đất nước Kim tự tháp.

Tổng thống El-Sisi cũng sẽ có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về đóng góp của Cairo đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ai Cập đã đóng góp và tham gia 37 sứ mệnh của Liên hợp quốc, với hơn 30.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình được triển khai tại 24 quốc gia ở châu Phi, châu Á, khu vực Mỹ Latinh và châu Âu.

Ai Cập hiện là thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đại diện cho thế giới Arab trong nhiệm kỳ 2 năm kết thúc vào tháng 10 năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-ai-cap-abdelfattah-elsisi-len-duong-tham-my/466621.vnp