Tổng thống Ấn Độ thăm Thánh địa Mỹ Sơn

Sáng 19/11, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam, ngài Ram Nath Kovind, Tổng thống Ấn Độ và phu nhân đã đến tham quan Khu Đền tháp Thánh địa Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam bắt tay chào ngài Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp đón, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ngài Tổng thống và phu nhân. Ông Quang cũng cho biết, tỉnh Quảng Nam là địa giới hành chính đã được hình thành cách đây hơn 500 năm, là cửa ngõ giao thương buôn bán với nhiều nước trên thế giới thông qua cảng thị Hội An xưa và ngày nay là đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới.

Theo ông Quang, thực hiện bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ấn Độ được ký kết vào năm 2014, Chính phủ Ấn Độ đã và đang tài trợ dự án “Bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”, giúp hồi sinh lại diện mạo các Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn đang có nguy cơ trở thành phế tích.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chào đón ngài Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Quang cũng đã chân thành cảm ơn Chính phủ Ấn Độ và cá nhân ngài Tổng thống về sự hỗ trợ quý báu cho tỉnh Quảng Nam, cùng các chuyên gia, nhà khoa học Ấn Độ đã giúp đỡ nhiệt tình trong công tác tu bổ, tôn tạo Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn.

Nhân dịp này, tại Khu vực Nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, ngài Ram Nath Kovind, Tổng thống Ấn Độ và phu nhân đã được xem các nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc Chăm.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Tổng thống Ấn Độ và phu nhân cũng đã đi thăm Khu Tháp B (Khu di tích Đền tháp Mỹ Sơn), sau đó ngài Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và phu nhân trồng cây lưu niệm tại khu vực phía trước Khu tháp C và viết sổ lưu niệm tại Nhà biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm và cùng chụp ảnh lưu niệm tại khu thánh địa.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind:

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ Chăm.

Tổng thống Ấn Độ và phu nhân tham quan Khu tháp B (di tích Đền tháp Mỹ Sơn).

Tổng thống Ấn Độ và phu nhân chụp ảnh lưu niệm ở Đền tháp Mỹ Sơn.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind trồng cây lưu niệm ở di tích Đền Mỹ Sơn.

Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/anhtong-thong-an-do-tham-thanh-dia-my-son-tintuc423052