Tổng thống Assad tiết lộ kế hoạch tiếp theo của quân Chính phủ Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết mục tiêu tiếp theo của quân đội Chính phủ nước này sẽ là tái chiếm tỉnh Idlib, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng đối lập.

Mục tiêu ưu tiên

“Hiện tại Idlib là mục iêu của chúng tôi, nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở Idlib”, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiết lộ về kế hoạch sắp tới của lực lượng Chính phủ Syria trên báo Nga.

“Tất nhiên vẫn còn những vùng lãnh thổ ở khu vực phía Tây Syria vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của nhiều nhóm phiến quân khác nhau. Vì thế chúng tôi sẽ điều quân tới tất cả các vùng đó”, ông Assad nói.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo ông Assad, sau khi cân nhắc và tính toán một cách kỹ lưỡng, quân đội Chính phủ Syria sẽ đưa ra quyết định về những khu vực ưu tiên giải phóng và Idlib là một trong số những ưu tiên đó.

“Hiện tại chúng tôi đã giải phóng Ghouta, từ đó sẽ hoàn tất quá trình kiểm soát các vùng Tây Nam Syria”, Tổng thống Syria cho hay.

Tháng trước, quân đội Chính phủ Syria đã khởi động một chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát vùng phía Nam Syria, gồm hai tỉnh Daraa và Quneitra, với sự hỗ trợ của chiến đấu cơ Nga.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán trong khuôn khổ tiến trình hòa bình Astana từ năm ngoái và đồng ý thiết lập 4 vùng chống leo thang nhằm tạo bước đệm cho một thỏa thuận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria.

Idlib là một trong số các vùng chống leo thang đó. Tỉnh này nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ về phía Tây Bắc nhưng phần lớn được bao quanh bởi lãnh thổ Syria, khiến nhiều người lo ngại rằng quân đội Syria cuối cùng sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn tại đây và tiến hành tấn công.

Idlib là điểm đến của nhiều chiến binh của các phiến quân cùng gia đình họ sơ tán từ các vùng khác tới dưới các thỏa thuận hòa giải mà Nga làm trung gian. Sắp tới, nơi đây sẽ lại trở thành vùng chiến sự khi quân Chính phủ quyết định sẽ tái chiếm các vùng trong tỉnh.

Theo Liên Hợp Quốc, dân số tỉnh Idlib hiện tại rơi vào khoảng 2,5 triệu người, một nửa số đó đã phải rời bỏ nhà cửa.

Dứt khoát với “Mũ bảo hiểm Trắng”

Cũng trong bài phỏng vấn trên báo Nga, ông Assad nói rằng các thành viên của nhóm Mũ bảo hiểm Trắng có thể sẽ bị tiêu diệt nếu họ không chịu đầu hàng. Ông cho rằng các thành viên tự xưng là “tình nguyện viên cứu hộ” của Mũ bảo hiểm Trắng thực chất là những tay súng của các phiến quân.

“Hoặc là họ hạ vũ khí, hoặc là phải bị trừ khử như những kẻ khủng bố khác”, Tổng thống Syria nêu rõ.

Các thành viên của nhóm Mũ bảo hiểm Trắng.

Chủ Nhật tuần trước, Israel đã giúp sơ tán hơn 400 người là thành viên của tổ chức Mũ bảo hiểm Trắng cùng gia đình họ, đưa họ rời khỏi phía Tây Nam Syria, khi quân đội Chính phủ bắt đầu rà soát vùng này. Nhưng hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt ở phía Nam và đang lo lắng trước khả năng bị trả đũa bởi quân đội Syria. Chính quyền Damascus cáo buộc Mũ bảo hiểm Trắng là vỏ bọc cho một nhóm khủng bố.

Ngoài ra, ông Assad cũng kêu gọi những người tị nạn Syria, đặc biệt là những ai từng hoạt động kinh doanh ở trong nước, hãy mau chóng trở về để xây dựng đất nước. Quá trình đưa người tị nạn Syria trở về nước là một trong những vấn đề chính đang được chính quyền Damascus và Moscow thảo luận với nhau, ông Assad cho hay.

Theo Tổng thống Syria, lực lượng Nga cần phải có mặt ở Syria dài hạn để giải quyết các vấn đề ngoài việc chống khủng bố.

“Cần thiết phải có lực lượng quân sự Nga để cân bằng trong khu vực của chúng tôi, ít nhất là ở Trung Đông, cho tới khi cán cân chính trị toàn cầu thay đổi. Điều đó có thể không xảy ra. Chúng tôi không nói trước được gì, nhưng nó thực sự quan trọng và cần thiết”, ông Assad nói.

Nhà lãnh đạo Syria cho hay thỏa thuận của Chính phủ nước này cho Nga quản lý và khai thác căn cứ quân sự Hmeimim kéo dài tới 40 năm cho thấy quan hệ giữa hai nước là một mối quan hệ bền chặt, lâu dài.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tong-thong-assad-tiet-lo-ke-hoach-tiep-theo-cua-quan-syria-a379654.html