Tổng thống Belarus ký sắc lệnh về bảo vệ chủ quyền và cấu trúc hiến pháp

Nhà lãnh đạo của Belarus đã ký sắc lệnh 'Về bảo vệ chủ quyền và cấu trúc hiến pháp', trong đó quy định việc chuyển giao quyền lực của tổng thống cho Hội đồng An ninh trong trường hợp nguyên thủ quốc gia qua đời.

Ngày 9/5, theo Cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus A.Lukashenko, nhà lãnh đạo của nước cộng hòa này đã ký sắc lệnh "Về bảo vệ chủ quyền và cấu trúc hiến pháp", trong đó quy định việc chuyển giao quyền lực của tổng thống cho Hội đồng An ninh trong trường hợp nguyên thủ quốc gia qua đời.

Trong sắc lệnh nêu rõ: "Tài liệu quy định rằng trong trường hợp nguyên thủ quốc gia qua đời do một vụ ám sát, thực hiện hành động khủng bố, xâm lược từ bên ngoài hoặc các hành động bạo lực khác, tất cả các cơ quan nhà nước và các quan chức của các đơn vị này sẽ hành động theo các quyết định của Hội đồng An ninh, tại các phiên họp do Thủ tướng chủ trì ".

Tổng thống Belarus A.Lukashenko. (Nguồn: Tass)

Đồng thời, theo sắc lệnh, tình trạng khẩn cấp hoặc thiết quân luật ngay lập tức được đưa ra trên lãnh thổ của đất nước và Hội đồng An ninh xác định một danh sách các biện pháp để đảm bảo chúng. "Các quyết định của Hội đồng An ninh có giá trị ràng buộc đối với tất cả mọi người và phải được thi hành vô điều kiện".

Trong thông báo của cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus cũng nói rằng, nếu Hội đồng An ninh được trao quyền hạn thích hợp, vấn đề chính sẽ là tổ chức bầu cử và Hội đồng An ninh với sự tham gia của các thống đốc sẽ quyết định việc tiến hành. "Sắc lệnh nhằm duy trì độc lập và chủ quyền của đất nước". Văn bản có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Trước đó, ngày 24/4, Tổng thống Lukashenko đã thông báo việc chuẩn bị sắc lệnh. Lúc đó, ông tuyên bố rằng, ông đưa ra quyết định về sự cần thiết phải ban hành một sắc lệnh như vậy do liên quan đến những nỗ lực gây bất ổn tình hình trong nước, chuẩn bị một cuộc đảo chính và mưu sát tổng thống của nước cộng hòa.

Vào giữa tháng 4, Tổng thống Lukashenko đã tuyên bố bắt giữ một nhóm người đang chuẩn bị mưu sát ông và các con ông. Theo nhà lãnh đạo Belarus, các cơ quan đặc nhiệm của Mỹ tham gia vào việc này, và có cả công dân nước ngoài trong số những người bị bắt giữ. Ủy ban an ninh quốc gia xác nhận rằng, những kẻ bạo loạn đang chuẩn bị một cuộc vũ trang giành chính quyền, 9 người bị buộc tội trong âm mưu đảo chính, 4 trong số những người bị bắt đang bị giam ở Belarus./.

Anh Tú /VOV- Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-belarus-ky-sac-lenh-ve-bao-ve-chu-quyen-va-cau-truc-hien-phap-856419.vov