Tổng thống Belarus ra chỉ thị mới, quyết 'ăn miếng trả miếng' với EU

Ngày 12/1, hãng BelTA đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko chỉ thị cho chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt 'ăn miếng trả miếng' đối với các nước phương Tây đã áp đặt biện pháp trừng phạt doanh nghiệp Belarus.

Tổng thống Belarus họp với Phó Thủ tướng Belarus Yuri Nazarov (trái) và Bộ trưởng Công nghiệp Pyotr Parkhomchik hôm 12/1. (Nguồn: Belta)

Trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Belarus Yuri Nazarov và Bộ trưởng Công nghiệp Pyotr Parkhomchik, ông Lukashenko cho rằng, một vài doanh nghiệp Belarus đã phải chịu cái gọi là các biện pháp trừng phạt vô luật pháp của phương Tây" và yêu cầu Belarus "phản ứng tương xứng".

"Họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải xem xét chính xác quốc gia nào làm điều đó và phản ứng phù hợp", ông Lukashenko nói.

Theo Tổng thống Belarus, vài nghìn doanh nghiệp nước ngoài, quy mô vừa và lớn, đang hoạt động tại nước này.

"Họ đang làm tốt ở Belarus, nhưng do các nước phương Tây đã thực hiện các bước đi sai trái và bắt đầu vũ trang mạnh mẽ đối với chúng ta, chúng ta phải phản ứng tương xứng. Chúng ta không nên sợ hãi, đã đến lúc chúng ta trả đũa", Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh.

Ông Lukashenko cũng lưu ý, chính phủ đồng thời phải hỗ trợ các doanh nghiệp, như Nhà máy Máy kéo bánh lốp Minsk, Amkodor và những doanh nghiệp khác.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Công nghiệp Parkhomchik cho hay, một số công ty Phần Lan và Đức đang ngừng cung cấp linh kiện cho doanh nghiệp Belarus.

Phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt và các hạn chế khác đối với Belarus. Đặc biệt, Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Cục Quản lý Tài sản của Tổng thống, Nhà máy Máy kéo bánh lốp Minsk, Công ty Cổ phần Nhà máy sửa chữa 140, Beltechexport, Synesis và Dana Holdings.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố những hạn chế, sẽ tác động đến tổng cộng 40 cá nhân và 4 thực thể của Belarus.

Minsk chỉ trích các lệnh trừng phạt này là thiển cận, thiếu sót và có xu hướng can thiệp vào công việc nội bộ nước này.

(theo Belta)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-belarus-ra-chi-thi-moi-quyet-an-mieng-tra-mieng-voi-eu-133806.html