Tổng thống bị lật đổ của Honduras lại dự định về nước

Tổng thống bị lật đổ của Honduras, ông Manuel Zelaya cho biết, ông dự định sẽ về nước để tiếp tục giữ chức Tổng thống cho dù không đạt được thỏa thuận về việc phục chức cho ông.

Ông Manuel Zelaya đã bị quân đội Honduras lật đổ ngày 28-6-2009 và bị đưa ra nước ngoài sống lưu vong từ đó đến nay. Hiện đang có các cuộc đàm phán do Costa Rica làm trung gian nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras. Ông Zelaya đã từng trở về nước hôm 5-7-2009 nhưng không thành công vì máy bay của ông bị ngăn cản không cho hạ cánh xuống Honduras. T.C

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://baodaidoanket.net/ddk/mdNews.ddk?id=18592