Tổng thống Biden: Cạnh tranh với Trung Quốc, Mỹ cần phát triển vi mạch máy tính

Tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/9 tuyên bố, việc sản xuất vi mạch tinh vi cho máy tính là một vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ khi đối mặt với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Biden tham dự lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Intel tại Ohio, Mỹ, ngày 9/9. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, tại địa điểm Tập đoàn Intel dự định xây dựng nhà máy trị giá 20 tỷ USD, Tổng thống Biden khẳng định: "Tất cả những việc này đều nằm trong lợi ích kinh tế cũng như lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta".

Nhà lãnh đạo Mỹ thực hiện chuyến thăm trên nhằm nhấn mạnh dự luật mới được thông qua theo chỉ thị của ông, dành 52 tỷ USD để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn tại Mỹ.

Khẳng định sáng kiến này là một phần sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Biden cho biết, Mỹ sẽ cần kỹ thuật hiện đại "cho các hệ thống vũ khí trong tương lai vốn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào vi mạch máy tính".

Theo giới quan sát, chuyến thăm này của Tổng thống Biden cũng mang yếu tố chính trị khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần.

(theo AFP)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-biden-canh-tranh-voi-trung-quoc-my-can-phat-trien-vi-mach-may-tinh-197657.html