Tổng thống Biden đã cấm nhập khẩu dầu của Nga, thừa nhận giá xăng ở Mỹ sẽ còn tăng

Reuters ngày 9/3/2022 đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã cấm nhập khẩu dầu và năng lượng khác của Nga, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của hai Đảng trong Quốc hội Mỹ đối với một động thái sẽ làm tăng giá năng lượng của Mỹ. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden nói 'chúng ta đang cấm mọi hoạt động nhập khẩu năng lượng dầu và khí đốt của Nga', 'có nghĩa là dầu của Nga sẽ không còn được chấp nhận tại các cảng của Mỹ'.

Tại Nhà Trắng, hôm thứ Ba, ngày 8/3/2022, Tổng thống Biden thông báo cấm nhập khẩu dầu của Nga sang Mỹ. Ảnh:Reuters/Kevin Lamarqueu.

Tại Nhà Trắng, hôm thứ Ba, ngày 8/3/2022, Tổng thống Biden thông báo cấm nhập khẩu dầu của Nga sang Mỹ. Ảnh:Reuters/Kevin Lamarqueu.

Ngày 8/3/2022, ngay sau phát biểu của mình, Tổng thống Biden đã ký quyết định hành pháp về lệnh cấm. Nhà Trắng cho biết lệnh cấm đối với các giao dịch mua mới có hiệu lực ngay lập tức nhưng chính quyền đang cho phép "độ trễ" 45 ngày để tiếp tục giao hàng theo các hợp đồng hiện có.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng, Mỹ nhập khẩu trung bình hơn 20,4 triệu thùng sản phẩm thô và tinh chế mỗi tháng từ Nga vào năm 2021, khoảng 8% nhập khẩu nhiên liệu lỏng của Mỹ. Mỹ không nhập khẩu khí đốt của Nga.

Tổng thống Biden cho biết đã làm việc với các đồng minh ở châu Âu, là những nước phụ thuộc nhiều hơn vào dầu và khí đốt của Nga, các động thái mới nhất đã được thực hiện với sự tham vấn chặt chẽ của các đồng minh và đối tác của Mỹ trên khắp thế giới. Không giống như Mỹ, nước sản xuất dầu và khí đốt lớn, châu Âu phụ thuộc vào nhập khẩu cho 90% khí đốt và 97% sản phẩm dầu của mình, trong đó Nga cung cấp 40% khí đốt và 25% lượng dầu của châu Âu.

Giá dầu đã tăng vọt sau thông tin này, với giá dầu thô Brent chuẩn LCOc1 cho tháng 5 tăng 5,4% lên 129,91 USD/ thùng vào lúc 13h45 GMT. Lệnh cấm dự kiến sẽ khiến giá xăng dầu, vốn đã tăng cao, và lạm phát tăng vọt. Hôm thứ Ba, giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục mọi thời đại và giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi Mỹ thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga. Theo Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), chi phí trung bình của 1 gallon xăng bán lẻ đạt 4,173 USD vào đầu ngày thứ Ba.

Các bồn chứa dầu tại Cảng Transneft-Kozmino, gần thành phố Nakhodka, Nga. Ảnh: Yuri Maltsev/Reuters.

Các bồn chứa dầu tại Cảng Transneft-Kozmino, gần thành phố Nakhodka, Nga. Ảnh: Yuri Maltsev/Reuters.

Tổng thống Biden dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa nhưng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu tác động đến người dân Mỹ. Nhà Trắng đã phối hợp với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ về quy trình thông qua nhanh dự luật lưỡng đảng cấm nhập khẩu năng lượng của Nga.

Tổng thống Biden cho rằng cuộc khủng hoảng nêu bật tầm quan trọng của việc chuyển đổi sang các nguồn cung cấp năng lượng sạch. Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hoan nghênh quyết định của Tổng thống Biden, đồng thời cũng chỉ trích các chính sách năng lượng xanh của Biden, kêu gọi chính quyền hỗ trợ sản xuất dầu và khí đốt nhiều hơn tại Mỹ.

Ngay trước tuyên bố của Tổng thống Biden, Anh đã thông báo rằng nước này sẽ loại bỏ dần việc nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào cuối năm 2022. Chính phủ Anh cho biết đang để thị trường và các doanh nghiệp có đủ thời gian để tìm các lựa chọn thay thế cho hàng nhập khẩu, vốn chiếm 8% nhu cầu. Bộ trưởng Kinh doanh và Năng lượng Anh Kwasi Kwarteng cho biết Chính phủ Anh cũng sẽ làm việc với các công ty thông qua một Nhóm Phản ứng nhanh về dầu mỏ để hỗ trợ họ tận dụng giai đoạn này tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế.

Thanh Bình

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tong-thong-biden-da-cam-nhap-khau-dau-cua-nga-thua-nhan-gia-xang-o-my-se-con-tang-644262.html