Tổng thống Biden nuôi thêm mèo ở Nhà Trắng

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Biden sắp nhận nuôi thêm một con mèo và đưa tới sống ở Nhà Trắng cùng 2 đệ nhất khuyển Major và Champ.

Trong hơn 10 năm qua, không có bất cứ con mèo nào được đưa tới sống ở Nhà Trắng. Lần gần nhất, con mèo tên India của cựu Tổng thống George W. Bush và cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush cũng đã qua đời vào tháng 1/2009, ngay trước thời điểm họ rời khỏi Nhà Trắng. Con mèo India của vợ chồng cựu Tổng thống Bush đã sống được 19 năm.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Biden sẽ nuôi thêm một con mèo ở Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Biden sẽ nuôi thêm một con mèo ở Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện sống trong Nhà Trắng cùng 2 chú chó chăn cừu giống Đức có tên là Major và Champ. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với NBC, Tổng thống Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden thông báo họ sẽ chào đón thêm một con mèo tới sống ở khu nhà Tổng thống.

Trả lời phỏng vấn, bà Jill Biden xác nhận sắp tới sẽ có một con mèo cái được đưa tới Nhà Trắng sinh sống.

Khi được hỏi có phải Tổng thống là người đưa ra ý tưởng nuôi mèo, ông Biden nói, “Không, nhưng chuyện này dễ dàng thôi”.

Cuộc sống của hai đệ nhất khuyển Major và Champ nhận được sự quan tâm của dư luận thời gian gần đây. Đặc biệt sau vụ việc chú chó Major cắn người. Chú chó Major năm nay 3 tuổi, nó vốn đã có những hành vi hung hăng. Major mới được vợ chồng ông Biden nhận nuôi vào tháng 11/2018. Điều đặc biệt là Major được nhận nuôi chỉ trước vài tháng ông Biden chính thức thông báo ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Khác với Major, con chó Champ năm nay đã gần 13 tuổi vì vậy nó hiền hơn. Champ được gia đình ông Biden nuôi từ tháng 12/2008 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông Biden trở thành Phó Tổng thống đắc cử.

Hồi đầu tháng Tư, Major được cho đang trải qua “đợt huấn luyện riêng” ở xa Nhà Trắng nhằm giúp chú chó có thể thích nghi tốt hơn với cuộc sống mới.

“Vâng, đó là một phần trong hoạt động huấn luyện. Họ đã đưa Major tới nơi ở của những con mèo và nó đã làm tốt”, đệ nhất phu nhân Jill Biden trả lời câu hỏi liệu chú chó Major có thể chung sống với một con mèo.

Trước đây, bà Jill Biden từng ám chỉ tới việc bà và chồng sẽ sớm nhận nuôi thêm một con mèo.

“Tôi yêu mèo và tôi thích có nhiều động vật xung quanh nhà”, bà Jill Biden nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi năm ngoái.

Chú mèo đầu tiên được đưa tới sống ở Nhà Trắng là của cố Tổng thống Abraham Lincoln, người từng ca ngợi con mèo Dixie của ông còn “thông minh hơn toàn bộ các thành viên trong Nội các”.

Các Tổng thống Mỹ thường có thói quen nuôi thú cưng và thậm chí là gia súc cũng như đưa chúng tới sống trong Nhà Trắng. Cụ thể, ngoài chú mèo India, cựu Tổng thống Bush còn có 2 con chó sục Scotland tên là Barney và Miss Beazley.

Cựu Tổng thống Bill Clinton nuôi một chú chó tha mồi Labrador màu nâu tên là Buddy và một con mèo tên là Socks.

Chỉ có 3 Tổng thống Mỹ là James K. Polk, Andrew Johnson và Donald Trump không nuôi thú cưng trong thời gian tại nhiệm.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tong-thong-biden-nuoi-them-meo-o-nha-trang-283229.html