Tổng thống Biden sẽ không tập trung vào vấn đề của ông Trump khi tranh cử

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tập trung khai thác các rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt.

Theo CBS News, trong ngày 27/8, ông Cedric Richmond - đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, đương kim Tổng thống sẽ tập trung vào những thành tựu mà chính quyền đã đạt được, thay vì khai thác các cáo buộc nhắm vào ông Trump.

"Tổng thống Biden đã nói ngay từ đầu, ông ấy muốn có một bộ tư pháp độc lập. Chúng tôi sẽ không đề cập tới các vấn đề của ông Trump khi tranh cử, hãy để hệ thống tư pháp lo việc này. Tổng thống Biden muốn tập trung vào những thành tựu pháp lý đã đạt được, đồng thời phản biện lại chính sách của đảng Cộng hòa về các vấn đề như nạo phá thai hay chương trình bảo hiểm y tế quốc gia".

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Cho đến nay, ông Biden vẫn tránh đưa ra những bình luận liên quan tới việc ông Trump bị truy tố. Lần hiếm hoi mà chủ nhân Nhà Trắng đề cập đến vấn đề này là khi được phóng viên hỏi về bức ảnh hồ sơ nhà tù của ông Trump. "Một anh chàng đẹp trai, một anh chàng tuyệt vời", ông Biden trả lời.

Tuy vậy, các chuyên gia chính trị nhận định, việc duy trì thái độ im lặng có thể gây bất lợi cho ông Biden trong cuộc tranh cử sắp tới. Trong khi ông Trump có thể tập trung vào các cáo buộc hình sự để phản ánh tình hình mâu thuẫn chính trị sâu sắc, thì chiến dịch kém kịch tính của ông Biden sẽ thất thế về mặt tuyên truyền.

"Tình hình sắp tới đòi hỏi một động thái táo bạo hơn", ông Jimmy Seagull - người phụ trách chiến dịch giành ghế Quốc hội của đảng Dân chủ cho biết.

Theo Reuters, cuộc thăm dò mới nhất vào đầu tháng 8 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của công chúng với ông Biden duy trì ở mức 40%, với mối quan tâm hàng đầu là các vấn đề kinh tế.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-biden-se-khong-tap-trung-vao-van-de-cua-ong-trump-khi-tranh-cu-2182685.html