Tổng thống Biden thế nào sau cú ngã xe đạp?

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã khi cố gắng xuống xe đạp vào chuyến đi cuối tuần tại Công viên bang Cape Henlopen, gần bãi biển quê hương ông ở Delaware.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp hôm 18/6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã xe đạp hôm 18/6.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden "vẫn ổn" sau cú ngã hôm 18/6 khi đạp xe dạo trong một công viên gần nhà ở Rehoboth, Delaware.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy Tổng thống Biden đang băng qua đường trước khi đặt một chân xuống đường như muốn xuống xe đạp. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ mất kiểm soát và ngã xuống đất.

Các nhân viên mật vụ nhanh chóng giúp tổng thống đứng dậy.

Cú ngã của tổng thống khiến tất cả người chứng kiến ở đó lo lắng. Một đám đông người dân đã xúm lại quanh ông Biden khi đó.

"Tôi bị kẹt chân" vào bàn đạp, Biden nói với các phóng viên đi cùng ông sau khi đứng dậy sau cú ngã. "Tôi ổn”.

Đám đông thậm chí đã vỗ tay khi tổng thống, người sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng 11, đứng dậy trở lại. Ông Biden sau đó trò chuyện với đám đông trong vài phút, và giới thiệu chú chó Commander của ông.

Khi được một đứa trẻ trong đám đông hỏi rằng làm tổng thống là như thế nào, ông Biden trả lời: "Ồ, nó giống như bất kỳ công việc nào khác. Một số phần rất dễ, một số phần rất khó”.

Gia đình Tổng thống Biden đang dành kỳ nghỉ cuối tuần tại nhà ở bãi biển Rehoboth để kỷ niệm 45 năm ngày cưới của họ.

Nhật Lê (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tong-thong-biden-the-nao-sau-cu-nga-xe-dap-post451654.html