Tổng thống Biden tự tin về khả năng đạt thỏa thuận nâng trần nợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông tự tin sẽ đạt được thỏa thuận về trần nợ với các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa để ngăn chặn khả năng Mỹ vỡ nợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17-5 cho biết ông tự tin sẽ đạt được thỏa thuận về trần nợ với các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa để ngăn chặn khả năng Mỹ vỡ nợ, theo hãng tin AFP.

“Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận cần thiết về ngân sách và nước Mỹ sẽ không vỡ nợ” - ông nói trong bài phát biểu ngắn gọn tại Nhà Trắng, ngay trước khi lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tại Nhật.

Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã tổ chức 2 vòng đàm phán trực tiếp về một thỏa thuận nâng trần nợ trước những cảnh báo từ Bộ Tài chính rằng Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 1-6.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về trần nợ tại Nhà Trắng (thủ đô Washington D.C, Mỹ) ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về trần nợ tại Nhà Trắng (thủ đô Washington D.C, Mỹ) ngày 17-5. Ảnh: REUTERS

Hôm 16-5, ông Biden đã xác nhận rằng ông sẽ rút ngắn chuyến công du tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương để trở về Mỹ vào ngày 21-5 tiếp tục đàm phán về trần nợ.

Phát biểu ngày 17-5, ông McCarthy cảnh báo đã hết thời gian để tìm một thỏa thuận.

“Thời gian của chúng ta rất ngắn” - ông nói, lưu ý rằng Tổng thống Biden và Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer “cuối cùng đã từ bỏ ý tưởng điên rồ, phi lý, vô lý rằng chỉ cần nâng trần nợ”.

“Tôi lạc quan về khả năng chúng tôi làm việc cùng nhau. Câu hỏi duy nhất về việc liệu Mỹ có vỡ nợ hay không nằm ở chính tổng thống” - ông nói thêm.

Các đảng viên Cộng hòa tiếp tục khẳng định ông Biden phải đồng ý cắt giảm đáng kể chi tiêu để đổi lấy việc nâng trần, trong khi phe Dân chủ vẫn kêu gọi việc tăng giới hạn nợ vô điều kiện.

Các đảng viên Dân chủ đã cáo buộc các đảng viên Cộng hòa sử dụng chiến thuật cực đoan để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị.

Trong bối cảnh lo ngại tăng cao về khả năng Mỹ vỡ nợ, hôm 16-5, hơn 140 giám đốc điều hành (CEO) từ các công ty hàng đầu ở Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo quốc hội để nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận về trần nợ.

“Chúng tôi cực kỳ mong muốn đạt được một thỏa thuận nhanh chóng để đất nước có thể ngăn chặn viễn cảnh tàn khốc này” - bức thư có chữ ký của các CEO từ tập đoàn dược phẩm Pfizer, ngân hàng Morgan Stanley và nhiều tập đoàn lớn khác viết.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/tong-thong-biden-tu-tin-ve-kha-nang-dat-thoa-thuan-nang-tran-no-post733791.html