Tổng thống Brazil sắp mãn nhiệm khẳng định sẽ tuân theo Hiến pháp

Ngày 1/11, hai ngày sau khi thất bại trước ứng cử viên cánh tả Lula da Silva trong cuộc bỏ phiếu vòng hai, Tổng thống sắp mãn nhiệm Brazil Jair Bolsonaro đã có bài phát biểu ngắn đầu tiên trước công luận, trong đó ông khẳng định sẽ tiếp tục 'trung thành với Hiến pháp'.

Đương kim Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tại một sự kiện ở Brasilia ngày 21/3/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu từ dinh thự riêng, ông Bolsonaro tái khẳng định ông sẽ tuân theo Hiến pháp của Brazil, theo đó quy định việc chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới vào ngày 1/1. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, nhưng không đề cập tới kết quả của cuộc bầu cử.

Ngay sau bài phát biểu của ông Bolsonaro, Chánh Văn phòng Tổng thống Brazil - ông Ciro Nogueira, thông báo ông được giao trách nhiệm đứng đầu đội ngũ chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Lula da Silva, ứng cử viên đại diện đảng Lao động. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Lao động Gleisi Hoffmann cho biết Phó Tổng thống đắc cử Geraldo Alckmin sẽ điều phối quá trình chuyển giao dự kiến diễn ra từ ngày 3/11.

Theo kết quả chính thức được Tòa án Bầu cử tối cao Brazil (TSE) công bố, ứng cử viên cánh tả Lula da Silva, 77 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai tại Brazil, với 50,88% số phiếu bầu, trong khi ông Jair Bolsonaro nhận được tỷ lệ ủng hộ là 49,1%.

Dự kiến, ông Lula sẽ tới dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), diễn ra tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập từ ngày 6-18/11 tới, theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà.

Hoài Nam (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-brazil-sap-man-nhiem-khang-dinh-se-tuan-theo-hien-phap-20221102104016885.htm