Tổng thống đắc cử Brazil kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Trước thềm lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inacio Lula da Silva lần lượt có các cuộc gặp đại diện của Nga và Ukraine.

Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng với tân Bộ trưởng Bộ Môi trường Marina Silva ngày 29/12. (Nguồn: AP)

Tổng thống đắc cử Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng với tân Bộ trưởng Bộ Môi trường Marina Silva ngày 29/12. (Nguồn: AP)

Trong ngày 31/12, ông Luiz Inacio Lula da Silva co các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matvienko và Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko.

Hai quan chức này hiện có mặt tại thủ đô Brasilia, đại diện cho Nga và Ukraine dự lễ nhậm chức của ông Lula vào hôm nay, 1/1/2023.

Tại các cuộc gặp, chính trị gia kỳ cựu của Brazil kêu gọi Moscow và Kiev chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng qua.

Theo vị Tổng thống đắc cử, ông đã bày tỏ với bà Matvienko những mong muốn của Brasilia về “hòa bình và các bên liên quan tìm kiếm được điểm tương đồng để chấm dứt xung đột”.

Nhà lãnh đạo Brazil cũng đề nghị bà Svyrydenko gửi báo cáo về tình hình đất nước Ukraine.

Sau lễ nhậm lúc, ông Lula dự kiến có chuyến công du Mỹ, Trung Quốc và Argentina vào đầu nhiệm kỳ của mình, có khả năng Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có thể thăm Brasilia ngay trong tháng 1.

(theo Reuters)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-dac-cu-brazil-keu-goi-cham-dut-xung-dot-nga-ukraine-211859.html