Tổng thống đắc cử Brazil tuyên bố không 'làm ăn' với Cuba

Ngày 2/11, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro cho biết, việc duy trì mối quan hệ ngoại giao với Cuba là điều 'vô nghĩa', bởi chính phủ đảo quốc Caribe này đang chà đạp lên nhân quyền và tuyên bố không 'làm ăn' với Cuba.

Trả lời phỏng vấn của tờ báo Correio Braziliense, ông Bolsonaro chỉ trích chương trình “Thêm nhiều Bác sĩ” của Cuba, theo đó, 11.420 bác sĩ của Cuba phải làm việc tại các vùng nghèo khó và hẻo lánh tại Brazil, nhưng 75% số tiền lương của các bác sĩ này là trả cho Chính phủ Cuba, thậm chí con cái của họ không được phép đến sống cùng tại Brazil.

Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro. (Nguồn: EFE)

Theo ông Bolsonaro, chương trình cung cấp dịch vụ y tế tới các vùng hẻo lánh, do cựu Tổng thống Dilma Rousseff khởi xướng, có thể được tiếp tục, nhưng với điều kiện các bác sĩ Cuba phải được hưởng trọn vẹn lương của mình và được mang con cái đi theo.

Ông Bolsonaro, người vừa trúng cử Tổng thống Brazil hôm 28/10 và sẽ nhậm chức vào ngày 1/1 tới, hứa hẹn một sự thay đổi về chính sách đối ngoại của Brazil lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo tương lai của Brazil cũng bày tỏ sẽ thắt chặt quan hệ với Mỹ và dự kiến sẽ tiếp bước Tổng thống Donald Trump dời Đại sứ quán Brazil tại Israel tới Jerusalem.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-dac-cu-brazil-tuyen-bo-khong-lam-an-voi-cuba-80849.html