Tổng thống đắc cử Ukraine muốn đàm phán giảm căng thẳng với Nga

Ngày 27-4, Tổng thống đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định sẵn sàng đàm phán những điều kiện mới để giảm căng thẳng quan hệ giữa Nga và Ukraine.

Trên trang Facebook của mình, ông Zelensky viết: "Tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng tôi muốn đàm phán. Tôi hy vọng rằng tại cuộc gặp tiếp theo của các nước Bộ tứ Normandy, Nga sẽ cho thấy sự sẵn sàng giảm căng thẳng... Về phía mình, chúng tôi sẵn sàng thảo luận những điều kiện mới để Nga và Ukraine cùng chung sống".

Theo ý kiến của ông Zelensky, việc trao đổi tù nhân song phương theo công thức "tất cả cho tất cả" sẽ là một sự xác nhận vững chắc về sự sẵn sàng giảm căng thẳng của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng rằng những cách thức để giải quyết cuộc xung đột ở Donbass sẽ là trọng tâm trong cuộc đàm phán có thể diễn ra giữa ông và Tổng thống đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky. Ông Putin nói: "Nếu chúng tôi gặp nhau để đàm phán, và tôi không bác bỏ khả năng này, trước hết chúng tôi sẽ thảo luận các cách thức để chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông nam Ukraine". Ông cũng nói thêm rằng sẽ không có sự thay thế nào khác cho Thỏa thuận Minsk về vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Putin cũng bày tỏ lo ngại về việc trong quá trình tranh cử, ông Zelensky đã tuyên bố không có kế hoạch ký lệnh ân xá cho những người tham gia cuộc xung đột ở Donbass cũng như không có ý định trao quy chế đặc biệt cho một số khu vực nhất định ở Donbass theo quy định trong Thỏa thuận Minsk. Ông cho rằng người dân Ukraine đã mệt mỏi và trông đợi chính quyền và tổng thống mới sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Donbass. Ông cho biết rất mong muốn biết được quan điểm của ông Zelensky về vấn đề này.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40015402-tong-thong-dac-cu-ukraine-muon-dam-phan-giam-cang-thang-voi-nga.html