Tổng thống Donald Trump khó chịu vì Taylor Swift ủng hộ đảng Dân chủ

Theo tờ Rolling Stone, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông bớt thích nhạc của Taylor Swift sau khi nữ ca sĩ tuyên bố ủng hộ đảng Dân chủ.

Kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016, Swift vẫn luôn im lặng về quan điểm chính trị của mình - điều mà cô thường bị chỉ trích. Mới đây, nữ ca sĩ đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo đó, cô tuyên bố ủng hộ ứng cử viên đảng Dân chủ Phil Bredesen trong cuộc đối đầu với đại diện đảng Cộng hòa Marsha Blackburn. Ông Bredesen và bà Blackburn đang chạy đua tới chiếc ghế ở Thượng viện do ông Bob Corker để lại.

Taylor Swift tuyên bố ủng hộ đảng Dân chủ.

Giọng ca Love Story mô tả bà Blackburn làm cô cảm thấy "ghê tởm và sợ hãi". "Tôi sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên bảo vệ và đấu tranh cho quyền con người", cô viết trên Instagram.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ cộng đồng LGBT. “Tôi tin vào cuộc đấu tranh cho quyền LGBT, và bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào dựa trên khuynh hướng tình dục hay giới tính đều là sai cả”, nữ ca sĩ nhấn mạnh.

Phản ứng lại, Tổng thống Trump tỏ ra khá bực bội. "Tôi tin chắc rằng Taylor Swift chẳng biết gì về Marsha Blackburn. Tôi bớt thích nhạc của Swift khoảng 25% rồi", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Donald Trump nói bớt thích nhạc của Taylor Swift sau khi cô tuyên bố ủng hộ đảng Dân chủ.

Trong quá khứ, ông Trump từng dành nhiều lời có cánh cho nữ ca sĩ I Knew You Were Trouble. Năm 2012, ông Trump viết trên Twitter: "Rất hài lòng khi nghe tin Taylor Swift sẽ là người dẫn chương trình thông báo đề cử giải Grammy vào ngày 5/12. Cô ấy thật là xuất sắc".

Chưa hết, hồi tháng 12/2014, trên mạng lan truyền một đoạn clip 19 giây, quay cảnh ông Trump và con trai Barron say sưa nghe ca khúc Blank Space của Swift trên đường lái xe về nhà.

Quốc Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-donald-trump-kho-chiu-vi-taylor-swift-ung-ho-dang-dan-chu-post883075.html