Tổng thống Donald Trump muốn gặp ông Kim Jong-un lần nữa

Nhà Trắng ngày 10.9 thông báo rằng họ sẵn sàng lập kế hoạch cho một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un, khi đàm phán hạt nhân giữa hai nước bị đình trệ.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên gặp nhau ở Singapore hồi tháng 6 - Ảnh: Internet

Phát ngôn viên Nhà Trắng Huckabee Sanders cho hay ông Trump đã nhận được "một bức thư rất nhiệt tình, rất tích cực" từ phía ông Kim, nhằm mở ra một cuộc hội đàm mới giữa hai nhà lãnh đạo. Bloomberg cho hay không có bằng chứng nào cho thấy Bình Nhưỡng đã thực hiện mọi hành động có ý nghĩa để giải giáp hạt nhân, sau cuộc gặp với ông Trump hồi tháng 6 tại Singapore.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton thì vừa cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa hai nước đang trong thời kỳ bế tắc.

"Chúng tôi vẫn đang chờ đợi họ. Khả năng về một cuộc họp khác giữa hai nhà lãnh đạo vẫn mở. Nhưng rõ ràng Tổng thống Trump chưa thể làm cho người Triều Tiên bước qua cánh cửa mà ông đã mở ra. Họ phải là những người thực hiện các bước để hủy bỏ vũ khí hạt nhân và đó là những gì chúng ta mong đợi", ông Bolton nói.

Rõ ràng tiến trình giải giáp hạt nhân của Triều Tiên là có vấn đề, khi cả hai nước chưa thống nhất được quá trình thực thi điều này, thiếu những ràng buộc nhất định cho cả Bình Nhưỡng và Washington.

Theo bà Sanders, lá thư của ông Kim tới tay ông Trump hôm 10.9, sẽ không được công khai ra ngoài trừ khi ông Kim muốn.

"Mục đích chính của lá thư là yêu cầu và tìm cách sắp xếp một cuộc họp khác với tổng thống, mà chúng tôi đang mở và đang trong quá trình điều phối", bà Sanders nói về nội dung bức thư của ông Kim gửi ông Trump.

Chính quyền Mỹ cho hay họ ngay lập tức trả lời bức thư vì họ thấy thành ý của Triều Tiên, khi trong cuộc diễu binh hôm 9.9 nước này không phô diễn những loại khí tài mới nhất, đặc biệt là tên lửa đạn đạo liên lục địa. Thay vì khoe sức mạnh quân sự, cuộc diễu binh hôm 9.9 tại Triều Tiên lần này chủ yếu giới thiệu nỗ lực xây dựng nền kinh tế của Bình Nhưỡng.

Bà Sanders từ chối cho biết cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo là khi nào và ở đâu. "Chúng tôi sẽ cho mọi người biết khi chúng tôi có thêm chi tiết", bà nói.

Thiên Hà (theo Bloomberg)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tong-thong-donald-trump-muon-gap-ong-kim-jong-un-lan-nua-96392.html