Tổng thống Đức bất ngờ bênh Nga, phương Tây liệu có vỡ trận?

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua (15/4) vừa lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng tuyên truyền bôi xấu, biến Nga và người dân Nga 'thành quỷ'. Ông này nói thêm rằng, Đức nên nỗ lực nhiều hơn để giúp giải tỏa căng thẳng bởi Đức vốn có mối quan hệ lịch sử đặc biệt với Nga.

Tổng thống và Thủ tướng Đức

Ông Steinmeier không ngần ngại cảnh báo rằng, cuộc tấn công của liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria hồi cuối tuần vừa rồi đã làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa lực lượng của hai cường quốc hàng đầu thế giới là Nga và Pháp ở chiến trường Syria. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang rơi xuống mức thấp nhất thời hậu Chiến tranh Lạnh sau cuộc tấn công mới nhất của phương Tây nhằm vào Syria. Cuộc tấn công này được thực hiện dựa trên cáo buộc cho rằng quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học tấn công Douma hồi tuần trước. Chính quyền Syria đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, nhấn mạnh đến thực tế là khu vực Douma là nơi mà quân đội Syria đã tiến sát đến một chiến thắng toàn diện.

“Chúng ta đang ở bước tiếp theo trong tiến trình leo thang căng thẳng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Không tính đến Tổng thống Vladimir Putin, chúng ta không thể tuyên bố Nga nói chung, đất nước Nga và người dân Nga là kẻ thù. Lịch sử của chúng ta chống lại điều đó và có quá nhiều nguy cơ khi làm điều đó”, Tổng thống Đức Steinmeier đã nghiêm khắc nhắc nhở như vậy.

Thậm chí trước khi xảy ra vụ tấn công bị nghi dùng vũ khí hóa học ở Douma hôm 17/4, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng sau khi xảy ra vụ đầu độc cựu điệp viện Nga Sergei và con gái Yulia Skripal của ông này ở Salisbury, nước Anh, hôm 4/3. Thủ tướng Anh tuyên bố, “nhiều khả năng” Nga đứng đằng sau vụ đầu độc nhưng không đưa ra “được một lời giải thích hợp lý nào” cho lời cáo buộc trên ngoài việc khẳng định chất độc được dùng có nguồn gốc từ Liên Xô. Về phần mình, Moscow cực lực bác bỏ bất kỳ sự liên quan nào của Nga vào vụ đầu độc diễn ra trên đất Anh đồng thời tố cáo tình trạng thiếu minh bạch nghiêm trọng trong vụ việc này. Đại sứ Nga tại Anh – ông Alexander Yakovenko cho rằng, có thể London đang phá hủy các bằng chứng có thể giải tội cho Nga.

Tổng thống Steinmeier miêu tả vụ Skripal là “một sự việc cực kỳ nghiêm trọng”. “Tình trạng thù địch tăng cao chóng mặt giữa Nga và phương Tây chắc chắn cũng có liên quan đến chúng ta và hậu quả sẽ vượt xa phạm vi vụ việc. Trên thực tế, thực sự không còn bất kỳ sự tin tưởng nào giữa hai bên”, ông Steinmeier nhấn mạnh.

Đề cập đến cuộc xung đột ở Syria nói chung, Tổng thống Steinmeier cho rằng, tình hình hiện nay đã ngăn chặn khả năng tìm được một giải pháp thực sự cho Syria và sự thù địch giữa phương Tây và Nga là “thách thức thực sự đối với nền chính trị có trách nhiệm”.

"Tất nhiên, bạn không thể làm việc đó mà không có những nước láng giềng trong khu vực nhưng mọi thứ bắt đầu với Mỹ và Nga. Ông Putin và ông Trump nợ thế giới bước đi đầu tiên trong quá trình này”, Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những phát biểu trên của ông Steinmeier trái ngược hoàn toàn với những gì Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thể hiện ngày hôm qua. Ông Mass chỉ trích gay gắt Nga về cái mà ông này cho rằng là sự liên quan của Moscow trong vụ tấn công mạng hồi tháng 12 nhằm vào Bộ Ngoại giao Đức. Cả ông Steinmeier và ông Maas đều là người của Đảng Dân chủ Xã hội nhưng hai ông này có lập trường khác xa nhau trong vấn đề Nga. Ông Maas duy trì một lập trường cứng rắn với Nga nhiều hơn rất nhiều so với bất kỳ người tiền nhiệm nào của ông này.

Tuy nhiên, Đức không tham gia vào chiến dịch tấn công Syria cùng với Mỹ, Anh và Pháp.

Những gì thể hiện ở trên phần nào phơi bày sự mâu thuẫn trong nội bộ nước Đức nói riêng và trong nội bộ phương Tây nói chung về chính sách đối với Nga.

Kiệt Linh (theo RT)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201804/tong-thong-duc-bat-ngo-benh-nga-phuong-tay-lieu-co-vo-tran-600209/