Tổng thống George Weah chơi 79 phút trận giao hữu với Nigeria

Là tổng thống của một nước, nhưng George Weah không ngần ngại xỏ giày ra sân thi đấu cùng thế hệ cầu thủ trẻ trong trận giao hữu giữa ĐT Liberia và Nigeria.

15 năm sau khi giải nghệ, George Weah bất ngờ tái xuất trên sân cỏ trong trận giao hữu với ĐT Nigeria. Đã bước sang tuổi 51, lại mang trọng trách của một vị nguyên thủ quốc gia, nhưng Weah vẫn khoác lên mình chiếc áo số 14 yêu thích để ra sân ngay từ đầu.

Bất chấp tuổi tác, chủ nhân của Quả bóng vàng 1995 vẫn khiến khán giả và thế hệ cầu thủ đi sau phải thán phục bằng những pha xử lý bóng nhuần nhuyễn. Tổng thống của Liberia chỉ chịu ra nghỉ khi đồng hồ chỉ sang phút 79.

Tổng thống Weah (đầu tiên bên phải) mang băng đội trưởng của tuyển Liberia.

ĐT Nigeria cũng đặc biệt coi trọng trận đấu này khi tung vào sân những cầu thủ tốt nhất, nổi bật là bộ đôi đang chơi tại Premier League trong màu áo Leicester, Kelechi Iheanacho và tiền vệ Wilfred Ndidi. "Đại bàng xanh" kiểm soát thế trận và có 2 bàn thắng trong hiệp một do công của Henry Onyekuru và Simeon Nwankwo.

Những gì ĐT Liberia làm được chỉ là bàn danh dự ở phút 89 từ chấm 11 m. Sau trận đấu, đội bóng Tây Phi cũng chính thức treo chiếc áo số 14, số áo Tổng thống George Weah từng mặc khi còn chinh chiến đỉnh cao.

Tháng 12 năm ngoái, huyền thoại bóng đá của châu Phi, George Weah chính thức đắc cử tổng thống Liberia với tổng số phiếu lên đến 61,5%, còn số phiếu của phó tổng thống Joseph Boaka là 38,5%.

Bận rộn với công việc của một nguyên thủ quốc gia, nhưng George Weah vẫn thường xuyên tham gia vào các sự kiện thể thao. Đầu năm nay, tân tổng thống Liberia thậm chí còn sút phạt thành bàn giúp đội bóng “Weah All Stars” đánh bại đội bóng quân đội với tỷ số 2-1.

Những bàn thắng đỉnh cao trong sự nghiệp của George Weah Trong số những bàn thắng mà George Weah ghi được trong sự nghiệp, không ít là những siêu phẩm.

Tuấn Nguyên (theo Daily Mail)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tong-thong-george-weah-choi-79-phut-tran-giao-huu-voi-nigeria-post876466.html