Tổng thống Guinea-Bissau từ chối đề xuất về vị trí Thủ tướng

Bác bỏ của Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz diễn ra chỉ 1 ngày sau khi ông này ấn định thời gian bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 24/11.

Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vaz ngày 19/6 đã bác bỏ đề xuất của Quốc hội nước này về việc bổ nhiệm nguyên Thủ tướng Pereira lãnh đạo chính phủ tiếp theo.

Bác bỏ của ông Vaz diễn ra chỉ 1 ngày sau khi ông này ấn định thời gian bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu vào ngày 24/11.

Việc Tổng thống Vaz bác bỏ đề xuất của Quốc hội đã khiến quốc gia Tây Phi này tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị kể từ năm 2015 khi ông Vaz cách chức Thủ tướng Domingos Simoes Pereira.

Trước đó, ông Vaz đã đề nghị đảng Người Phi vì Độc lập của Guinea và Cape Verde (PAIGC) nắm đa số trong Quốc hội nước này đề xuất một cái tên cho vị trí Thủ tướng như một cách để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này song trước việc đảng này lặp lại đề xuất đối với ông Pereira, ông Vaz đã bác bỏ.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-guineabissau-tu-choi-de-xuat-ve-vi-tri-thu-tuong/575850.vnp