Người dân Hà Nội nô nức xếp hàng mua pháo hoa không nổ chơi Tết

Vui, háo hức, phấn khởi,... là tâm trạng chung của mọi người dân khi đến mua pháo hoa tại điểm bán hợp pháp đầu tiên ở Hà Nội.

Sáng 11/2 (tức ngày 30 Tết), nhiều người dân đã có mặt từ sớm, xếp hàng để mua được các loại pháo tại địa điểm kinh doanh pháo hoa hợp pháp ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là cơ sở kinh doanh pháo hoa được sản xuất bởi công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hóa chất 21 (Z21) thuộc Bộ Quốc Phòng.

Doanh nghiệp này sản xuất 6 loại pháo hoa không tiếng nổ phục vụ thị trường Tết năm nay.

Đó là các sản phẩm: ống nước bạc ngoài trời và trong nhà (khi hoạt động phun ra một chùm sáng như một đài phun nước màu trắng bạc); cây ống phun hoa lửa cầm tay (khi hoạt động phun ra một chùm tia sáng như một bông hoa lửa màu trắng bạc); cây hoa lửa cầm tay (khi cháy tạo ra một chùm sáng hình bông hoa lửa);....và một số sản phẩm khác như vòng xoay hoa lửa, thác nước bạc.

Đây đều là các loại pháo hoa dân dụng, với đặc điểm chung là không gây tiếng nổ, chỉ gây các hiệu ứng về ánh sáng, có thể có âm thanh nhưng không phải âm thanh nổ.

Pháo hoa được đóng gói cẩn thận, trên bao bì các loại pháo đều có hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho người dân.

Giá bán các loại pháo hoa được niêm yết công khai, dao động từ 13.000 đến 450.000 đồng.

Cây hoa lửa có giá 13.000 đồng/túi (10 cây/túi); cánh hoa xoay 55.000 đồng/cái; ống phun nước bạc kiểu đốt ngoài trời giá 250.000 đồng/hộp (10 ống/hộp); thác nước bạc 2m giá 450.000 đồng/dây....

Khi đến mua pháo hoa, người dân phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước, kê khai thông tin cá nhân để cửa hàng lưu trữ thông tin.

Phiếu xuất hàng phải có chữ ký của người bán, người mua, người xuất hàng và cửa hàng trưởng.

Đại diện cửa hàng cho biết các sản phẩm luôn trong tình trạng "cháy hàng" do lượng người mua quá đông.

Trong ngày 11/2, cửa hàng chỉ còn phân phối duy nhất 1 loại pháo là ống phun nước bạc.

Vì là năm đầu tiên, người dân được phép sử dụng pháo hoa nên nhiều gia đình tranh thu mua pháo ngày cuối năm.

Anh Nguyễn Văn Thao, Đống Đa cho biết: "Khi được biết có địa điểm bán pháo hợp pháp, tôi cùng con trai đã đến đây sớm nhất có thể. Rất vui và háo hức vì có thể cho các con trải nghiệm, vui không khí Tết xưa".

Do nhu cầu mua sắm của người dân nên xung quanh cửa hàng xuất hiện điểm bán pháo tự phát.

Những sản phẩm pháo này cũng chính là những loại pháo mà cửa hàng số 67 Lạc Trung phân phối.

Tuy nhiên đại diện cửa hàng khuyến cáo người dân cẩn trọng trước khi mua bởi số pháo được bày bán này không rõ nguồn gốc, chất lượng.

Lê Anh - Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nguoi-dan-ha-noi-no-nuc-xep-hang-mua-phao-hoa-khong-no-choi-tet-836950.vov