Tổng thống Hàn Quốc hé lộ về cuộc gặp ông Trump và ông Kim Jong-un lần 3

Các quan chức Triều Tiên và Mỹ đang tổ chức ''các cuộc đàm phán hậu trường' để sắp xếp hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.

Trả lời phỏng vấn AP và 6 hãng thông tấn khác hôm 26.6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng, sự sẵn lòng tham gia đối thoại của người đồng cấp Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên "chưa bao giờ phai nhạt" và những lá thư trao đổi gần đây minh chứng cho điều đó.

Không có cuộc họp công khai nào giữa Washington và Bình Nhưỡng kể từ khi hội nghị thượng đỉnh lần 2 vào tháng 2.2019. Tuy nhiên, triển vọng nối lại ngoại giao Mỹ - Triều Tiên đã tươi sáng hơn kể từ khi mới đây ông Donald Trump và ông Kim Jong-un cùng tiết lộ trao đổi thư từ cá nhân.

Tổng thống Moon Jae-in nói rằng, ông không xem hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội là thất bại. Ông nghĩ rằng, cuộc gặp này là cơ hội cho cả Washington và Bình Nhưỡng, hiểu rõ hơn về lập trường của nhau cũng như "đặt mọi thứ họ muốn lên bàn đàm phán".

"Thành công của phi hạt nhân hóa và tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không thể được xác định bằng một hoặc hai hội nghị thượng đỉnh" - ông Moon Jae-in nhấn mạnh.

Ông cho rằng, những gì được trao đổi tại Hà Nội sẽ tạo cơ sở cho đàm phán trong tương lai. "Cả hai bên hiểu rõ sự cần thiết của đối thoại" - Tổng thống Hàn Quốc nói thêm.

Khi được hỏi liệu lá thư gần đây của ông Kim Jong-un có đề cập tới một hội nghị thượng đỉnh khác không, ông Donald Trump cho biết có khả năng này. "Vào một thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ làm điều đó" - ông Trump chia sẻ với báo giới hôm 25.6.

Tổng thống Moon Jae-in cũng cho biết, ông xem việc Bình Nhưỡng đang mở rộng ngoại giao với Bắc Kinh và Mátxcơva là diễn biến tích cực trong giải quyết bế tắc hạt nhân.

"Trung Quốc và Nga tiếp tục đóng vai trò xây dựng để giải quyết hòa bình vấn đề bán đảo Triều Tiên. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc và Nga sẽ đóng vai trò cụ thể trong việc giúp Triều Tiên nối lại đối thoại ở giai đoạn đầu'' - ông Moon Jae-in nói.

Theo AP, Tổng thống Hàn Quốc không nêu rõ rằng các quan chức Mỹ và Triều Tiên có gặp mặt trực tiếp không và nếu có thì các cuộc gặp này diễn ra tại đâu. Ông cũng không nêu rõ các cá nhân tham gia đối thoại hoặc việc sắp xếp hội nghị thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un lần 3 đã đến giai đoạn nào.

Đặc phái viên hàng đầu của ông Donald Trump về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ đến thăm Hàn Quốc vào ngày 27.6 và một số chuyên gia nhận định ông có thể dùng chuyến đi này như cơ hội gặp các quan chức Triều Tiên tại làng biên giới liên Triều.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-he-lo-ve-cuoc-gap-ong-trump-va-ong-kim-jong-un-lan-3-741033.ldo