Tổng thống Hàn Quốc lên đường tới Mỹ, mang theo thông điệp của Chủ tịch Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã lên đường tới Mỹ hôm Chủ Nhật để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến đi của ông Moon tới New York diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Bình Nhưỡng trong ba ngày 18-20/9.

Dự kiến Tổng thống Hàn Quốc sẽ thông báo kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thực chất chuyến đi của ông Moon là để gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Tổng thống sẽ giải thích kỹ lưỡng kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Moon cũng sẽ tổ chức các cuộc thảo luận chuyên sâu với người đồng cấp Trump về cách phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán và cải thiện quan hệ Mỹ-Triều", ông Nam Gwan-pyo - Giám đốc cấp cao của Văn phòng an ninh quốc gia Tổng thống cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh Moon-Trump dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Hai (theo giờ New York).

Trước đó, chuyến đi của Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên đang căng thẳng do các bất đồng về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Trong tuyên bố chung với Tổng thống Moon, Chủ tịch Kim Jong-un đã đồng ý tháo dỡ cơ sở thử nghiệm động cơ tên lửa của Triều Tiên

Phía Bình Nhưỡng cũng đề nghị đóng cửa cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Yongbyon để đổi lấy các động thái "mềm mỏng" tương tự từ phía Washington.

Dự kiến, Tổng thống Moon Jae-in sẽ trực tiếp trao cho Tổng thống Trump thông điệp của Chủ tịch Kim Jong-un.

"Trong số những gì chúng tôi đã thảo luận, có những mục mà chúng tôi đã không đưa vào trong tuyên bố chung. Tôi dự định sẽ cung cấp những thông điệp đó một cách chi tiết cho phía Mỹ", ông Moon phát biểu tại họp báo sau khi trở về từ Triều Tiên.

Tổng thống Moon cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên nhiều lần khẳng định cam kết của mình để từ bỏ chương trình hạt nhân càng nhanh càng tốt và mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ thêm lần nữa.

"Tôi tin rằng quá trình phi hạt nhân hóa có thể sẽ có tiến triển nhanh hơn nếu hai nhà lãnh đạo ngồi đối diện với nhau", Tổng thống Hàn Quốc nói.

Theo Yonhap

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-len-duong-toi-my-mang-theo-thong-diep-cua-chu-tich-trieu-tien-127204.html