Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên thăm Campuchia

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang có chuyến thăm chính thức Campuchia từ ngày 14 - 16/3 theo lời mời của Quốc Vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia, trong thời gian thăm Campuchia, Tổng thống Hàn Quốc sẽ yết kiến Quốc Vương Sihamoni, gặp gỡ Thủ tướng Campuchia Hun Sen; bàn về việc thúc đẩy quan hệ song phương; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực; trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và cùng chung lợi ích. Sau đó, Lãnh đạo hai bên sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hiệp định và sẽ cùng ra thông cáo báo chí.

Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Hun Sen cũng sẽ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Campuchia - Hàn Quốc nhằm khuyến khích đầu tư, trao đổi kinh tế và thương mại giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Campuchia lần đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in, là một sự kiện quan trọng trong quan hệ Campuchia - Hàn Quốc.

Người dân Campuchia chào đón Tổng thống Moon Jae-in và Phu nhân Kim Jung-sook. (Nguồn: Khmer Times)

Kim ngạch thương mại Campuchia - Hàn Quốc năm 2016 đạt 602,682 triệu USD, năm 2017 là 625,816 triệu USD và năm 2018 là 746,385 triệu USD. Hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Campuchia gồm: vải sợi, ô tô tải, nước giải khát, thiết bị điện, máy móc, dược phẩm, cao su và sản phẩm nhựa. Hàng hóa xuất khẩu của Campuchia sang Hàn Quốc gồm: quần áo, thiết bị điện, giày dép, nước giải khát, túi, cao su, dược phẩm và thùng caton. Năm 2017, nông sản Campuchia xuất sang Hàn Quốc tổng cộng là 1.648 tấn.

Hàn Quốc cũng là quốc gia có đầu tư lớn tại Campuchia. Tính từ năm 1996 đến tháng 1/2019, có 214 dự án đầu tư của Hàn Quốc với trị giá khoảng 4,47 tỷ USD, trong đó có 123 dự án là các nhà máy với số vốn đầu tư là 486 triệu USD, đã tạo ra khoảng 80.000 việc làm.

Hàn Quốc đã đóng góp lớn vào sự phát triển ở Campuchia, tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên: vận tải; quản lý nguồn nước; y tế công cộng; giáo dục và phát triển nông thôn. Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cung cấp viện trợ phát triển cho Campuchia.

Tính từ năm 1996 đến năm 2018, Hàn Quốc đã cung cấp viện trợ không hoàn lại khoảng 300 triệu USD. Năm 2018, Hàn Quốc đã cấp khoản ngân sách khoảng 21 triệu USD cho các lĩnh vực y tế, kinh tế, phát triển nông thôn, văn hóa, hàng không dân dụng, cử tình nguyện viên và chuyên gia, khóa đào tạo ngắn hạn và học bổng thạc sĩ. Năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí hỗ trợ 3 dự án với tổng giá trị 19 triệu USD.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đã cung cấp nhiều khoản vay dành cho phát triển một số dự án quan trọng. Theo báo cáo từ năm 2001 đến năm 2018, Hàn Quốc đã cung cấp cho Campuchia khoản vay 763,18 triệu USD để thực hiện 21 dự án phát triển, trong đó có 10 dự án đang thực hiện và 11 dự án đã kết thúc. Trong khoảng từ năm 2016 - 2018, Hàn Quốc đã quyết định cấp khoản tín dụng trị giá 350 triệu USD để thực hiện một số sự án quan trọng, trong đó có 3 dự án với ngân sách là 160,58 triệu USD, gồm: dự án phát triển hệ thống thủy lợi và giảm thiểu lũ lụt ở Bantea Meanchay; dự án khắc phục quốc lộ 21 từ Ta Khmau - Chrey Thum giai đoạn 2; dự án phát triển hệ thống lọc nước tại Ta Khmau.

Campuchia là điểm đến của nhiều khách du lịch Hàn Quốc. Năm 2017 Campuchia đón khoảng 345.081 du khách và năm 2018 đón 301.770 du khách. Lượng du khách Hàn Quốc đến Campuchia đứng thứ 5 sau Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Thái Lan. Hiện có 4 Công ty hàng không Hàn Quốc và 1 Công ty hàng không Campuchia đang khai thác các chuyến bay thẳng từ Campuchia đến Hàn Quốc.

Từ năm 2007 đến năm 2018, Campuchia đã gửi 61.580 lao động, trong đó có 12.805 nữ sang làm việc tại Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và ngư nghiệp. Năm 2018, có 31.701 lao động (6.833 nữ) Campuchia làm việc tại Hàn Quốc với mức lương trung bình khoảng 1.430 USD/tháng.

Quang Chinh

(theo Freshnews, Vodhotnews)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/tong-thong-han-quoc-moon-jae-in-lan-dau-tien-tham-campuchia-89733.html