Tổng thống Hàn Quốc muốn Mỹ duy trì lực lượng quân đội tại Bán đảo Triều Tiên

Ngày 25/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc ra tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ khuyến khích nước này hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn, trong khi hợp tác kinh tế sẽ khiến Bình Nhưỡng giữ nguyên đà tích cực hiện nay.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Hội đồng đối ngoại ở New York, Mỹ ngày 25/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu trước khoảng 200 học giả quốc tế tại một hội thảo diễn ra bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ở New York (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng đến liên minh Mỹ - Hàn. Theo ông, nền tảng vững mạnh nhất cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên chính là liên minh Mỹ - Hàn.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng Fox News, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng việc Mỹ duy trì lực lượng quân đội tại Hàn Quốc không chỉ có lợi cho khả năng răn đe của nước này trước Triều Tiên, mà còn đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Đông Bắc Á. Ông nhấn mạnh ngay cả khi hiệp ước hòa bình được ký kết, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vẫn sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tôn trọng cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Theo ông Moon Jae-in, thỏa thuận mới này do Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo và được cam kết với toàn bộ thế giới. Do đó, tính ràng buộc của một thỏa thuận như vậy là khác biệt với những thỏa thuận trước đó.

Ông Moon Jae-in cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai sẽ diễn ra trong năm 2018.

Cùng ngày, phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "rất hiệu quả", khi hai bên đạt được nhất trí về mong muốn phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh với sự hỗ trợ của nhiều nước, Mỹ cùng với Triều Tiên đã chuyển xung đột thành động lực mới cho hòa bình.

Ông Trump đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo Triều Tiên vì sự dũng cảm và những bước đi vừa qua, trong đó có việc đình chỉ vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, dỡ bỏ một số cơ sở quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các lệnh trừng phạt sẽ vẫn được duy trì cho đến khi Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Tổng thống Mỹ cũng hy vọng sẽ tổ chức cuộc gặp thứ hai với ông Kim Jong-un trong tương lai không xa.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Yonhap, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Theo kế hoạch, ông sẽ tham dự phiên họp ngày 29/9.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã mời người đồng cấp Triều Tiên gặp gỡ song phương bên lề phiên họp.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-muon-my-duy-tri-luc-luong-quan-doi-tai-ban-dao-trieu-tien-20180926103612540.htm