Tổng thống Hàn Quốc phủ nhận liên quan bê bối của bạn thân

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hôm nay nói những cáo buộc chống lại bà là "giả tạo và dối trá".

Theo Channnel News Asia, bà Park cho rằng mình không làm sai trong vụ bê bối vừa qua. Tuy nhiên, bà xin lỗi vì sự bất cẩn trong mối quan hệ với người bạn thân Choi Soon Sil.

"Tôi chưa từng mảy may nghĩ tới việc giúp đỡ bất cứ cá nhân nào, suy nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi", hãng tin Yonhap dẫn lời bà Park.

Nữ tổng thống cũng cho hay việc sáp nhập hai chi nhánh của tập đoàn Samsung chỉ là một "quyết định mang tính chính sách". Theo bà, điều này dựa trên lợi ích quốc gia và được nhiều phía ủng hộ.

Bà Park đã có buổi gặp gỡ với báo chí trong nước hôm chủ nhật 1/1. Đây là gần đầu tiên bà xuất hiện kể từ khi rời nhiệm sở hôm 9/12. Bà đang bị đình chỉ chức vụ và chờ quyết định luận tội của Tòa hiến pháp Hàn Quốc.

Bà Choi, bạn lâu năm của tổng thống Hàn Quốc, đang bị giam giữ trong quá trình xét xử. Trong một phiên tòa gần đây, bà Choi cũng phủ nhận sự dính líu của mình đến vụ bê bối nghiêm trong nhất chính trường Hàn Quốc những năm trở lại đây.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tong-thong-han-quoc-phu-nhan-lien-quan-be-boi-cua-ban-than-2764455-l.html