Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi cả nước về thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm nay xin lỗi cả nước về thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon hôm 29/10, khiến 156 người thiệt mạng, đồng thời cam kết cải cách hệ thống cảnh sát và quản lý an toàn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cầm hoa tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch Itaewon. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra lời xin lỗi trong một cuộc họp sáng 7/11 về việc xem xét các quy tắc an toàn. Hàn Quốc vẫn đang thực hiện các lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp, đồng thời thực hiện một cuộc điều tra liên quan đến phản ứng của các nhà chức trách đối với vụ việc này.

“Tôi không dám so sánh mình với những bậc cha mẹ mất con, nhưng với tư cách là tổng thống, người phải bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, tôi rất đau lòng. Tôi rất tiếc và gửi lời xin lỗi tới tang quyến, những người đang phải gánh chịu một thảm kịch không thể lường trước và tới quốc gia đang chia sẻ nỗi đau này", ông nói.

Tổng thống Hàn Quốc trong buổi họp sáng 7/11 tại phủ tổng thống. Ảnh: Yonhap

Đây được coi là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc đối với đất nước về thảm kịch, mặc dù trước đó ông đã xin lỗi khi phát biểu trong các buổi lễ tưởng niệm theo phong tục Phật giáo và Thiên chúa giáo.

Cảnh sát Hàn Quốc đã hứng hàng loạt chỉ trích của công chúng về phản ứng của họ trong thảm kịch, khi chỉ cử 137 sĩ quan đến khu vực Itaewon bất chấp ước tính rằng khoảng 100.000 người sẽ tập trung tại đây.

Tuần trước, bản ghi của một số cuộc gọi khẩn cấp nhiều giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy mọi người đã cảnh báo về một mối nguy tiềm ẩn và thúc giục các biện pháp can thiệp.

Tổng thống Hàn Quốc ban đầu cho rằng việc xử lý yếu kém của chính quyền là do những thiếu sót trong các quy định về quản lý đám đông và an toàn của đất nước. Tuy nhiên, sau khi nhận được báo cáo về các bản ghi cuộc gọi, ông đã chỉ trích gay gắt cảnh sát và xin lỗi các nạn nhân, cũng như công chúng.

Ông Yoon tuyên bố sẽ sẽ điều tra kỹ lưỡng về thảm kịch. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp về an toàn ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ đại tu hệ thống quản lý an toàn quốc và thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng về sự việc.

"Đặc biệt, cần phải cải cách sâu rộng trong công tác cảnh sát. Đây là điều cần thiết để chuẩn bị đối phó với nguy hiểm và ngăn ngừa tai nạn, nhằm bảo vệ sự an toàn của người dân", ông Yoon nói. "Tôi sẽ đảm bảo việc điều tra thảm kịch được tiến hành kỹ lưỡng, trung thực và thông báo quá trình điều tra tới công chúng một cách minh bạch, không để ai phải nghi ngờ".

Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: "Tôi sẽ nghiêm khắc yêu cầu người có liên quan phải chịu trách nhiệm".

Tối 29/10, thủ đô Seoul đã diễn ra lễ hội hóa trang Halloween. Đây là sự kiện lớn tại đây sau 3 năm kể từ khi các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 được nới lỏng, với sự tham gia của khoảng 100.000 người.

Tuy nhiên, vụ chen lấn xô đẩy và chèn ép sau đó đã xảy ra khi hàng nghìn người dồn về một con hẻm hẹp và dốc cạnh khách sạn Hamilton, thuộc khu phố Itaewon. Số người thiệt mạng trong vụ việc tới 156 người. Trong đó, có 101 người là nữ, 104 người trong độ tuổi 20 - 30 và 31 nạn nhân ngoài 30 tuổi.

Trong số những người thiệt mạng có 26 công dân nước ngoài đến từ 14 quốc gia, gồm Iran (5 người), Trung Quốc và Nga (4 người), Mỹ và Nhật Bản (2 người); Pháp, Việt Nam, Australia, Na Uy, Áo, Thái Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Sri Lanka (mỗi nước có 1 người thiệt mạng). Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận có 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001), nằm trong số 154 người thiệt mạng.

Đây được xem là thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học. Trước đó, vào năm 2005, 11 người thiệt mạng và khoảng 60 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một buổi hòa nhạc ở thành phố Sangju, miền Nam nước này.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/tong-thong-han-quoc-xin-loi-ca-nuoc-ve-tham-kich-giam-dap-itaewon-post13847.html