Tổng thống In-đô-nê-xi-a chia buồn về vụ chìm tàu ngầm

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, trong bài phát biểu ngày 26-4, Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô chia buồn với gia đình 53 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 chìm ở ngoài khơi đảo Ba-li. Tổng thống cảm ơn lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đã giúp tìm kiếm tàu gặp nạn.

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, trong bài phát biểu ngày 26-4, Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô chia buồn với gia đình 53 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu ngầm KRI Nanggala 402 chìm ở ngoài khơi đảo Ba-li. Tổng thống cảm ơn lực lượng cứu hộ trong và ngoài nước đã giúp tìm kiếm tàu gặp nạn.

* Quân đội In-đô-nê-xi-a thông báo sẽ gửi yêu cầu hỗ trợ tới Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm quốc tế (ISMERLO) nhằm trục vớt tàu ngầm chìm ở độ sâu 838 m. Tư lệnh Quân đội In-đô-nê-xi-a nhấn mạnh, cần có sự hỗ trợ từ quốc tế để trục vớt tàu KRI Nanggala 402.

* Theo Tham mưu trưởng Hải quân In-đô-nê-xi-a, cuộc điều tra chỉ được tiến hành khi xác tàu ngầm được trục vớt và đưa vào bờ, song đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Theo thông tin ban đầu, thiết bị của tàu vẫn ở tình trạng như trước khi tham gia diễn tập; các quy trình chính xác được tuân thủ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tong-thong-in-do-ne-xi-a-chia-buon-ve-vu-chim-tau-ngam-643545/