Tổng thống Indonesia: ASEAN không chịu ảnh hưởng từ các 'lực lượng ủy nhiệm'

Trong một phát biểu mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia đảm bảo rằng ASEAN không chịu sự chi phối từ bất cứ 'lực lượng ủy nhiệm' nào.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BTV News hôm 31/1, Tổng thống Joko Widodo cho biết ngay sau khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Indonesia tiếp tục tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN 2023 trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa các cường quốc. Do vậy, Tổng thống Indonesia bày tỏ lập trường rằng ASEAN sẽ không chịu ảnh hưởng hay trở thành nhân tố “ủy nhiệm” của bất cứ lực lượng nào.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Ảnh: Antara News)

Theo Tổng thống Indonesia, ASEAN cần tiếp tục trở thành khu vực hòa bình, là tâm điểm của tăng trưởng. ASEAN đang tích cực theo đuổi “quan hệ đối tác bình đẳng” với các cường quốc và các khối khác như Liên minh châu Âu; sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia trên cơ sở bình đẳng. Tổng thống Joko Widodo cho rằng không nên có sự ép buộc và không có quốc gia nào có quyền ra lệnh cho quốc gia khác phải làm gì.

Ngày 29/1, Tổng thống Joko Widodo đã chính thức khởi động nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia trong một buổi lễ ở trung tâm thủ đô Jakarta. Tổng thống Indonesia bày tỏ hy vọng ASEAN tiếp tục thể hiện tầm quan trọng, đóng góp vào hòa bình, ổn định, tăng trưởng kinh tế khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đây là lần thứ 5 Indonesia giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN, sau các năm 1976, 1996, 2003 và 2011. Trong năm Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia sẽ tổ chức 494 cuộc họp các cấp và thuộc nhiều lĩnh vực của ASEAN. Cuộc họp quan trọng đầu tiên là Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) diễn ra trong hai ngày 3/1 và 4/1 tại Jakarta ./.

Võ Giang/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-indonesia-asean-khong-chiu-anh-huong-tu-cac-luc-luong-uy-nhiem-post999127.vov