Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Indonesia đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11 đến 12-9.

Tham gia Ðoàn có: Bộ trưởng Ðiều phối các vấn đề Chính trị, Pháp luật và An ninh H.Wiranto; Bộ trưởng Ngoại giao R.Marsudi; Bộ trưởng Công nghiệp A.Hartarto; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Rudiantara; Thư ký Chính phủ P.Wibowo, Chủ tịch Ủy ban Ðiều phối Ðầu tư Indonesia T.Lembong, Ðại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sinh ngày 21-6-1961 tại thành phố Surakarta, từng tốt nghiệp Ðại học Gadjah Mada của Indonesia. Ông thuộc đảng Dân chủ Indonesia Ðấu tranh (PDI-P). Năm 1990, ông sáng lập Hợp tác xã Phát triển công nghiệp nhỏ Xô-lô.

Từ năm 1992 đến 1996, ông là Trưởng phòng Khai khoáng và Năng lượng thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Surakarta. Ông J.Widodo là Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp thủ công mỹ nghệ thành phố Surakarta từ năm 2002 đến 2007. Giai đoạn 2005 - 2012, ông giữ chức Thị trưởng thành phố Surakarta.

Từ năm 2012 đến 2014, ông đảm nhiệm chức Thị trưởng thủ đô Jakarta. Ngày 9-7-2014, ông J.Widodo được bầu làm Tổng thống Indonesia. Ngày 20-10-2014, ông chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37580702-tong-thong-in-do-ne-xi-a-g-uy-do-do-tham-cap-nha-nuoc-toi-viet-nam.html