Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ và đồng minh

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo Mỹ và các đồng minh đừng phá hoại an ninh khu vực sau khi Tổng thống Biden ký hiệp ước an ninh với Israel trong chuyến thăm Trung Đông.

"Tôi cảnh báo người Mỹ và các đồng minh rằng đất nước Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc khủng hoảng hoặc mất an ninh nào trong khu vực và bất kỳ hành động sai lầm nào cũng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả gay gắt và đáng tiếc", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói trên truyền hình, theo AFP.

Trước đó, Thủ tướng Israel Yair Lapid và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một hiệp ước an ninh mới ngày 14/7 để củng cố mặt trận chung giữa hai nước trước Iran.

Hiệp ước được ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Đông lần đầu tiên của ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Israel Isaac Herzog (phải) trao tặng Huân chương Tổng thống cho ông Joe Biden (trái) tại Jerusalem hôm 14/7. Ảnh: AFP.

Thỏa thuận khẳng định mối quan hệ "không thể phá vỡ" giữa Mỹ và Israel và "cam kết bền bỉ của Mỹ đối với an ninh của Israel”.

Cũng theo đó, Mỹ cam kết “không bao giờ cho phép Iran ở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định sẵn sàng “sử dụng mọi yếu tố của sức mạnh quốc gia” để đảm bảo việc này.

Trả lời báo chí sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Yair Lapid tại Jerusalem, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ không kiên nhẫn mãi mãi trong lúc chờ đợi Iran đáp ứng các điều kiện mà Washington đã đặt ra để nối lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

“Chúng tôi đang chờ đợi phản ứng từ phía Iran. Khi nào điều ấy tới, tôi không chắc. Nhưng chúng tôi sẽ không chờ đợi mãi mãi”, ông Biden cho biết khi được hỏi Mỹ sẵn sàng theo đuổi nỗ lực ngoại giao trong bao lâu, theo Reuters ngày 14/7.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tong-thong-iran-canh-bao-my-va-dong-minh-post1325065.html