Tổng thống Iran không chấp nhận việc ngoại trưởng từ chức

Ngày 26-2, truyền thông Iran đưa tin, Tổng thống nước này Hassan Rouhani không chấp nhận việc từ chức của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif vừa đăng tuyên bố từ chức trên trang Instagram. Ông Zarif đóng vai trò quan trọng trong quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới hồi năm 2015. Tuy nhiên, ông đã hứng chịu nhiều chỉ trích và công kích từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn, bài phương Tây ở Tehran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và tái áp đặt những lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Ngay sau tuyên bố của ông Javad Zarif, một số nghị sĩ Iran đã ký vào một bức thư gửi Tổng thống Hassan Rouhani đề nghị Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tiếp tục công việc. Người phát ngôn của Ủy ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, ông Ali Najafi Khoshroodi xác nhận đã ký vào bức thư nói trên và đã thu thập thêm nhiều chữ ký khác.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tong-thong-iran-khong-chap-nhan-viec-ngoai-truong-tu-chuc-577999.html