Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Mỹ và các nước Ả-rập.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Lời tuyên bố trên được Tổng thống Iran đưa ra chỉ 1 ngày sau vụ tấn công nhằm vào đoàn diễu binh Iran khiến 25 người thiệt mạng, bao gồm 12 thành viên Vệ binh cách mạng.

Phát biểu trước khi rời Tehran sang tham dự Đại hội Đồng LHQ ở New York, ông Rouhani cáo buộc các nước vùng vịnh Ả-rập được Mỹ hậu thuẫn đã cung cấp tài chính, quân sự cho các nhóm Ả-rập chống chính phủ tại Iran gây ra cuộc tấn công đẫm máu trên.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích: "Các nước bù nhìn trong khu vực vùng Vịnh này đã được Mỹ hậu thuẫn và chính Mỹ đã kích động họ."

Cảnh tượng binh lính trong cuộc diễu binh của Iran bị thương, nằm rạp trên đất sau khi bị tấn công

Ông không chỉ đích danh quốc gia nào tại vùng Vịnh giúp đỡ kẻ thực hiện vụ tấn công đoàn diễu binh nhưng theo các chuyên gia, bình luận trên của Tổng thông Iran có thể nhắm tới Saudi Arabia - nước đang ủng hộ Tổng thống Mỹ donald Trump cô lập Iran và tái áp các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế Tehran.

Hai quốc gia Trung Đông này cũng đang mắc kẹt trong cuộc đối đầu ủy nhiệm tại một trong những xung đột tồi tệ nhất khu vực trải dài từ Yemen đến Syria.

Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích Washington rằng: “Mỹ đang hành động giống như một kẻ hay ức hiếp đối với các nước khác trên thế giới và nghĩ rằng họ có thể hành động dựa trên vũ lực” - ông Rouhani nói và khẳng định: “Người dân Iran sẽ kháng cự và chính phủ Tehran sẵn sàng đối đầu với Mỹ. Chúng tôi sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt và Mỹ sẽ phải hối tiếc vì đã chọn nhầm đường”.

Căng thẳng giữa Mỹ-Iran đang leo thang kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc)

Trang Trần (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tong-thong-iran-tuyen-bo-san-sang-doi-dau-voi-my-d272919.html