Tổng thống Israel bác đề nghị gia hạn thời hạn thành lập chính phủ mới

Thông cáo của Phủ Tổng thống nêu rõ: 'Tổng thống Rivlin thông báo ông Benny Gantz rằng trong bối cảnh hiện nay, không thể gia hạn thời gian để ông thành lập chính phủ mới.'

Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Reuven Rivlin và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz. (Nguồn: GPO)

Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Reuven Rivlin và lãnh đạo đảng Xanh-Trắng Benny Gantz. (Nguồn: GPO)

Ngày 12/4, Tổng thống Reuven Rivlin đã bác đề nghị của thủ lĩnh đảng Xanh-Trắng, ông Benny Gantz về việc gia hạn 2 tuần để thành lập chính phủ mới.

Thông cáo của Phủ Tổng thống nêu rõ: "Tổng thống Rivlin thông báo ông Benny Gantz rằng trong bối cảnh hiện nay, không thể gia hạn thời gian để ông thành lập chính phủ mới."

Trước đó, ông Gantz bày tỏ tin tưởng rằng đảng Xanh-Trắng và đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu "đang tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận, và nếu có thêm thời gian, thỏa thuận có thể được hoàn thành."

Ông cũng lưu ý về "cuộc khủng hoảng y tế và xã hội" do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Cùng ngày, các bộ trưởng cấp cao trong đảng Likud cầm quyền kêu gọi Tổng thống Rivlin hãy giao cho Thủ tướng Netanyahu nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh mới.

Phát biểu trên đài phát thanh quân đội, Bộ trưởng Du lịch Yariv Levin, một cộng sự thân cận của ông Netanyahu và cũng là trưởng đoàn đàm phán liên minh của đảng Likud, cho rằng nên trao một cơ hội cho Thủ tướng Netanyahu vì ông đang nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ nhiều hơn lãnh đạo đảng Xanh-Trắng.

Lời kêu gọi trên được đưa ra khi sắp hết thời hạn 28 ngày mà ông Gantz được giao thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm qua ở Israel hôm 2/3.

Thời hạn này sẽ hết vào ngày 13/4 tới./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tong-thong-israel-bac-de-nghi-gia-han-thoi-han-thanh-lap-chinh-phu-moi/634019.vnp