Tổng thống Joe Biden 'thề' bảo vệ nước Mỹ trước khủng bố

Kỷ niệm 21 năm sự kiện ngày 11/9/2001, ông Joe Biden khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ nước Mỹ trước chủ nghĩa khủng bố dù đã rút quân khỏi Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt vòng hoa tưởng niệm 21 năm diễn ra sự kiện 11/9 tại Lầu Năm góc, Washington D.C., Mỹ. (Nguồn: AP)

Ngày 11/9, phát biểu tại Lầu Năm Góc sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm 21 năm sự kiện 11/9/2001 khiến gần 3.000 người xứ cờ hoa thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không bao giờ quên. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và phá vỡ các hoạt động khủng bố bị phát hiện ở bất kỳ đâu, tồn tại ở bất cứ nơi nào”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và phu quân cũng đã tới thành phố New York làm lễ tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm Quốc gia ngày 11/9.

Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã phát biểu tại Đài Tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93 ở Shanksville, Pennsylvania. Theo đó, ngày 11/9/2001, máy bay mang số hiệu UAL93 của hãng hàng không United Airlines (Mỹ) bị phần tử al-Qaeda kiểm soát. Sau nỗ lực giành quyền kiểm soát từ các hành khách và phi hành đoàn, máy bay đã rơi xuống hạt Somerset, Pennsylvania, khiến 44 người trên máy bay, bao gồm 4 kẻ khủng bố, thiệt mạng.

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda là Osama bin Laden, kẻ chủ mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 - đã bị quân đội Mỹ tiêu diệt khi đang ẩn náu tại Pakistan hồi năm 2011. Người thay thế là Ayman al-Zawahri, một đối tượng chủ chốt khác đứng sau các vụ tấn công năm 2001, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Afghanistan hồi cuối tháng 7 vừa qua.

(theo Kyodo)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-thong-joe-biden-the-bao-ve-nuoc-my-truoc-khung-bo-197821.html