Tổng thống Johnson từng ngăn kế hoạch tấn công Việt Nam bằng vũ khí hạt nhân

Theo hồ sơ được giải mật, kế hoạch bị hủy bỏ vì Tổng thống Lyndon Johnson lo ngại xảy ra Thế chiến 3.

Bức điện của tướng Westmoreland gửi Đô đốc Sharp - Ảnh chụp màn hình The New York Times

Tờ The New York Times ngày 7.10 dẫn tài liệu được giải mật của Mỹ tiết lộ kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân đến Việt Nam từng được bí mật soạn thảo bởi tướng William Westmoreland, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Việt Nam từ năm 1964-1968.

Theo kế hoạch mang tên Fracture Jaw (tạm dịch: Hàm Gãy), tướng Westmoreland định sử dụng vũ khí hạt nhân tại Việt Nam vào năm 1968 nếu Mỹ bị đánh bại tại Khe Sanh, Quảng Trị.

Tuy nhiên, thông tin này lọt đến tai Cố vấn an ninh quốc gia Walt W. Rostow và ông nhanh chóng thông báo với Nhà Trắng, khiến Tổng thống Johnson lập tức ra lệnh hủy bỏ nhằm tránh nguy cơ bùng phát Thế chiến 3.

“Khi Tổng thống Johnson biết về kế hoạch chuẩn bị khởi động, ông cực kỳ sửng sốt và lập tức lệnh cho ông Rostow chuyển lời, cũng như trực tiếp chỉ đạo ông Westmoreland hủy kế hoạch”, ông Tom Johnson, Trợ lý đặc biệt của tổng thống vào thời điểm đó kể lại.

Theo Tom Johnson, dù gây áp lực buộc các tướng lĩnh Mỹ phải thắng trận tại Khe Sanh, Tổng thống Johnson lo ngại căng thẳng leo thang có thể khiến bùng nổ một “cuộc chiến mở rộng” với Trung Quốc.

Khi đó, Đô đốc Grant Sharp được chỉ đạo “dừng mọi kế hoạch về Fracture Jaw” đang chuẩn bị triển khai, theo tài liệu giải mật đề ngày 12.2.1968. Ông Sharp lập tức chỉ đạo thuộc cấp giữ bí mật toàn bộ các tài liệu, điện tín liên quan.

Trước đó vào ngày 20.1.1968, quân và dân ta đã nổ súng tấn công các cứ điểm ở Khe Sanh. Sau 170 ngày đêm chiến đấu anh dũng, ngày 9.7.1968 lá cờ chiến thắng của quân giải phóng kiêu hãnh tung bay trên sân bay quân sự Tà Cơn.

[VIDEO] Thế giới có bao nhiêu vũ khí hạt nhân?

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-johnson-tung-ngan-ke-hoach-tan-cong-viet-nam-bang-vu-khi-hat-nhan-1010973.html