Tổng thống Kazakhstan từ chức sau 30 năm cầm quyền

Ngày 19/3, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đã tuyên bố từ chức, qua đó, kết thúc 28 năm cầm quyền.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 19/3, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev tuyên bố: "Tôi đã đưa ra một quyết định không dễ dàng với mình, đó là từ bỏ vị trí tổng thống". Sau tuyên bố này, ông đã ký vào một sắc lệnh về việc rời bỏ cương vị người đứng đầu nhà nước.

Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

“Tôi tin rằng đã đến lúc tôi phải ký vào sắc lệnh này. Tôi xin phép đọc: Theo quyền hạn của Tổng thống Nước Cộng hòa Kazakhstan, tôi xin chấm dứt quyền hạn là Tổng thống của Nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 20/03/2019”, ông Nazarbayev nói.

Ông Nazarbayev cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng An ninh Kazakhstan và lãnh đạo đảng Nur Otan cầm quyền.

Thay vào đó, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan là ông Kassym-Jomart Tokayev sẽ đảm nhiệm vị trí là Tổng thống lâm thời của đất nước cho đến khi một nhà lãnh đạo mới được bầu lên.

Ông Nazarbayev, 78 tuổi, lên nắm quyền lãnh đạo Kazakhstan từ năm 1989, khi nước này vẫn thuộc Liên bang Xô Viết. Động thái này của ông diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội bất ổn kể từ khi giá dầu giảm mạnh vào năm 2014. Vài tuần trước, ông Nazarbayev đã tuyên bố giải tán chính phủ.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tong-thong-kazakhstan-tu-chuc-sau-30-nam-cam-quyen-d93267.html