Tổng thống Kyrgyzstan sẵn sàng đàm phán với Tajikistan

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 20/09, Tổng thống Kyrgyzstan cho biết sẵn sàng đàm phán với nước láng giềng Tajikistan sau các vụ đụng độ khiến gần 100 người thiệt mạng, đồng thời tuyên bố trước Đại hội đồng LHQ, sẽ không từ bỏ một centimet lãnh thổ.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov phát biểu tại phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nặng đã nổ ra vào tuần trước tại biên giới giữa Kyrgyzstan và Tajikistan, hai quốc gia ở Trung Á có quan hệ căng thẳng bởi các tranh chấp lãnh thổ liên quan đến việc tiếp cận nguồn nước.

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã kêu gọi người dân đoàn kết và cho biết quân đội của ông có khả năng đẩy lùi bất kỳ cuộc xâm lược nào.

Tại New York, ông Sadyr Japarov cho biết khoảng 140.000 người Kyrgyzstan đã được sơ tán khỏi biên giới dài 970 km với Tajikistan.

"Vì lợi ích của người dân, tôi sẵn sàng dành thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề này một lần và mãi mãi ", nhà lãnh đạo Kyrgyzstan nói tại diễn đàn LHQ.

Ông Sadyr Japarov cũng cáo buộc Tajikistan đã thực hiện hành vi gây hấn vũ trang phi lý chống lại đất nước của ông, do đó có quyền đáp trả.

"Phía Kyrgyzstan không yêu sách bất kỳ lãnh thổ nước ngoài nào và không có ý định nhường cho ai một tấc đất nào trên lãnh thổ của mình", tổng thống Kyrgyzstan nhấn mạnh.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/tong-thong-kyrgyzstan-san-sang-dam-phan-voi-tajikistan-d210567.html